Chiếm đoạt tài sản
-
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nổi lên một số vụ án dùng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính quyền, công an địa phương này đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo.
-
Để vay 200 triệu đồng, người phụ nữ ở Quảng Trị đã dùng sổ đỏ giả lừa đảo nạn nhân. Khi phát hiện sự việc, nạn nhân gọi điện thì vợ chồng người phụ nữ không nghe máy.
-
Cầm đồ là hình thức cho vay đơn giản, nhanh chóng và gần gũi với người lao động phổ thông. Tuy nhiên, nhiều người lại e ngại cầm đồ rất dễ mất đồ, tức là dễ bị chiếm đoạt tài sản. Thực hư của việc này như thế nào? Liệu có kẽ hở nào khiến người đi vay dễ mất tài sản?
-
Ngày 8/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt giam Đinh Ngọc Bình (59 tuổi quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Người từng tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát - ông Nguyễn Văn Chung vừa bị VKSND TP.HCM truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
-
Giám đốc bị bắt tại Bình Định: Vì sao dự án Trung tâm thương mại trên 'đất vàng'… lại xây khách sạn?
Công ty Cổ phần Kim Triều được UBND tỉnh Bình Định giao hơn 900m2 đất trong 50 năm, để xây dựng Trung tâm thương mại, số tiền sử dụng đất đã nộp hơn 15,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần xin chuyển đổi, tỉnh này đã đồng ý cho doanh nghiệp xây khách sạn 10 tầng, trên khu "đất vàng" trung tâm Quy Nhơn. -
Bà Huỳnh Thị Sen - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều (tại TP.Quy Nhơn, Bình Định) bị bắt tạm giam về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Doanh nghiệp này đang nợ thuế hơn 55 tỷ đồng, dự án khách sạn xây trên khu "đất vàng" gần 10 năm còn dang dở, chưa hoàn thành.
-
Bà Huỳnh Thị Sen - Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều, tại TP.Quy Nhơn, Bình Định bị bắt tạm giam 4 tháng, để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
-
Đỗ Ngọc Hoàng giới thiệu để gia đình ông T. và bà D. gặp gỡ Trần Ngọc Đức. Sau đó, thông qua Hoàng gia đình ông T. và bà D. đã chuyển cho Đức số tiền 800 triệu đồng nhằm "chạy án" cho con.
-
Cử tri và nhân dân lo lắng trước tình trạng bạo hành trẻ em, bắt cóc trẻ em để tống tiền liên tiếp xảy ra, gây bức xúc, hoang mang trong xã hội.