Ukraine lên kế hoạch bao vây quân Nga bằng 100.000 UAV tự sát chết chóc?

Phương Đăng (theo The Sun New York) Thứ năm, ngày 27/04/2023 19:31 PM (GMT+7)
Blogger được gọi là "Kỹ sư Nga" cảnh báo Ukraine có kế hoạch bao vây lực lượng Nga bằng 100.000 máy bay không người lái tự sát chết người, tờ The Sun New York đưa tin.
Bình luận 0
Ukraine lên kế hoạch bao vây quân Nga bằng 100.000 UAV tự sát chết chóc? - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine tập điều khiển máy bay không người lái, ngày 22/2/2023 gần Lviv. Ảnh Sean Gallup/Getty

Theo The Sun New York, 1.000 người điều khiển máy bay không người lái mới được đào tạo ở Ukraine dự định sẽ bay từng đàn máy bay không người lái nhỏ giá rẻ nhưng nguy hiểm trên khắp chiến tuyến phía đông nam Ukraine vào tháng tới.

Theo blogger "Kỹ sư Nga", mối đe dọa từ bầy đàn máy bay không người lái Ukraine có thể diễn ra vào tháng tới khi Kiev thực sự phát động cuộc phản công lớn được chờ đợi từ lâu của họ để đánh bật quân Nga khỏi các vùng lãnh thổ của nước này.

Sau khi xem xét năng lực tác chiến điện tử hạn chế của Nga, blogger đưa ra 3 khuyến nghị cho quân đội Nga: Rút các thiết bị chính khỏi tiền tuyến, che các thiết bị tiền tuyến bằng lưới ngụy trang và bắn vào máy bay không người lái Ukraine súng ngắn 12 ly.

Tuy nhiên, chiếm khoảng 75% thị trường máy bay không người lái thế giới, DJI cho biết, họ đã cấm bán hàng cho cả Nga lẫn Ukraine vào năm ngoái, tuyên bố họ “phản đối việc sử dụng máy bay không người lái của chúng tôi để gây hại”.

Chính phủ Trung Quốc đã chính thức tuyên bố họ trung lập trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và không cung cấp vũ khí cho bất cứ bên nào. Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Thậm chí, Trung Quốc cũng được cho là đã từ chối các yêu cầu cung cấp vũ khí của ông trùm tổ chức đánh thuê tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin - một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin.

Wagner bị cáo buộc “tìm kiếm vũ khí và thiết bị” từ Trung Quốc, Financial Times đầu tháng này trích dẫn tài liệu tuyệt mật bị rò rỉ của Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, theo các tài liệu bị rò rỉ, Trung Quốc “đã không gửi bất kỳ vũ khí nào, kể cả để thử nghiệm và không có bất kỳ liên hệ nào với Wagner về việc giao vũ khí”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem