Kiev bị oanh tạc dữ dội; tỉnh Belgorod của Nga oằn mình hứng 'pháo kích không ngừng'

Minh Nhật (theo Irishexaminer/Alarabiya) Thứ năm, ngày 01/06/2023 19:10 PM (GMT+7)
Các lực lượng Nga được cho là đã bắt đầu tháng 6 bằng một cuộc không kích mới vào Kiev hôm nay khiến ít nhất ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong khi đó, thống đốc tỉnh Belgorod của Nga nói rằng, các đợt pháo kích không ngừng đang trút xuống khu vực này.
Bình luận 0
Kiev bị oanh tạc dữ dội, nhiều người thương vong; tỉnh Belgorod của Nga oằn mình hứng 'pháo kích không ngừng' - Ảnh 1.

Một tòa nhà ở Kiev bị hư hại trong một cuộc tấn công trong đêm của Nga hôm thứ Năm (Ảnh Alex Babenko/AP)

Sau 17 cuộc tấn công được báo cáo vào thủ đô Ukraine vào tháng 5, chủ yếu sử dụng máy bay không người lái, các lực lượng Nga bị cáo buộc tiếp tục tấn công Kiev vào sáng sớm 1/6 bằng tên lửa phóng từ mặt đất, làm hư hại các tòa nhà chung cư, phòng khám y tế, đường ống dẫn nước và một chiếc ô tô.

Chính quyền thành phố Kiev báo cáo có 3 người thiệt mạng, trong số đó có 2 trẻ em và 10 người bị thương. Đây là con số thương vong cao nhất sau một cuộc tấn công vào Kiev trong tháng qua.

Đầu tuần này, một phụ nữ đã thiệt mạng khi xem cuộc không kích từ ban công, chính quyền Kiev sau đó đã kêu gọi người dân phải ở trong những nơi trú ẩn hoặc những địa điểm an toàn khác khi cảnh báo không kích vang lên.

Hệ thống phòng không của Ukraine được cho là ngày càng trở nên hiệu quả trong việc đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga, nhưng trong một số trường hợp, các mảnh vỡ vẫn gây ra hỏa hoạn và sự phá hoại trong các tòa nhà cũng như trên mặt đất.

Các dấu hiệu sơ bộ cho thấy, lực lượng phòng không của KIev đã chặn được tất cả tên lửa của Nga vào đầu ngày thứ Năm. Các trường hợp tử vong và thương tích mới nhất là do các mảnh vỡ rơi xuống.

Hôm thứ Tư 31/5, Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga đã thực hiện 3 cuộc không kích vào phía nam của khu vực Kherson, cùng với các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo hạng nặng vào các khu vực khác của khu vực.

Trong khi đó, theo Alarabiya, một thị trấn của tỉnh Belgorod của Nga đang phải oằn mình hứng các đợt "pháo kích không ngừng" từ Ukraine.

 “Thị trấn Shebekino đang phải đối mặt với các cuộc pháo kích không ngừng” bằng các bệ phóng tên lửa, thống đốc Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram, cáo buộc các lực lượng Ukraine đã bắn phá “trung tâm và ngoại vi” của thị trấn.

“Tám người bị thương. Không có trường hợp tử vong nào”, ông Gladkov nói thêm.  

“Tất nhiên, cuộc sống của người dân đang bị đe dọa”, vị thống đốc cho biết thêm, đồng thời nhấn mạnh rằng, các cuộc sơ tán sẽ bắt đầu “một khi tình hình lắng dịu hơn”.

“Đối phương đã không thâm nhập được vào lãnh thổ của Belgorod", ông Gladkov nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem