Chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4: Nga rút quân ở ngoại ô Kiev và miền bắc Ukraine, chuẩn bị "những đòn mạnh" ở Donbass

V.N (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 02/04/2022 09:34 AM (GMT+7)
Pháo kích tiếp tục dữ dội ở phía đông Ukraine, cho thấy quân đội Nga đã chuyển hướng tấn công sau khi rút dần khỏi phía bắc Ukraine và xung quanh Kiev. Ukraine đã tăng cường phòng thủ tại miền đông trong khi Mỹ công bố viện trợ thêm vũ khí trị giá 300 triệu USD.
Bình luận 0

Nga bắn trúng 40 cơ sở quân sự Ukraine trong 24 giờ

Trong cuộc họp báo hôm 1/4, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, không quân Nga đã bắn trúng 40 cơ sở quân sự của Ukraina trong 24 giờ qua. 

Trong đó, lực lượng phòng không Nga bắn rơi 1 trực thăng Mi-24 trên không ở khu vực Gulyaipole và 4 máy bay không người lái của Ukraina ở các khu vực Novomikhailovka, Izyum và Kharkov. Ngoài ra các hệ thống tên lửa phòng không, bệ phóng tên lửa và các khu vực tập kết thiết bị quân sự của lực lượng Ukraine cũng bị tiêu diệt. 

Ở phía đông, lực lượng ly khai Donetsk bắn rơi 2 trực thăng Mi-8 đang cố gắng sơ tán ban chỉ huy trung đoàn Azov khỏi Mariupol. Dân quân Donetsk đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không di động từ tổ hợp Stinger của Mỹ mà họ thu được để tấn công máy bay của Ukraine

Pháo kích tiếp tục dữ đội ở phía đông Ukraine suốt ngày 1/4, đặc biệt ở vùng Lugansk, cho thấy rõ ràng quân đội Nga đã chuyển hướng tấn công tới vùng Donbass. 

Quân Nga rút khỏi sân bay Antonov gần Kiev

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4: Nga rút quân ở ngoại ô Kiev và miền bắc Ukraine, chuẩn bị "những đòn mạnh" ở Donbass - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các vị trí Nga đặt khí tài xung quanh sân bay Antonov giờ trống không. Quân Nga đã rút đi sau đã chiếm và tiêu diệt hết vũ khí của Ukraine ở sân bay. Ảnh: Maxar.

Tại Kiev, sau nhiều tuần đào bới theo đúng nghĩa đen tại sân bay Antonov ở Hostomel, chỉ cách thủ đô Ukraine hơn 28 km về phía tây bắc, các lực lượng Nga ở đó đã đột ngột biến mất, các hình ảnh vệ tinh mới cho biết, cho thấy quân Nga đã rời bỏ sân bay. 

Các hình ảnh vệ tinh trước đây cho thấy, xung quanh các phương tiện quân sự và các vị trí đặt pháo, người Nga đã xây dựng các gờ đất bảo vệ. Bây giờ, chỉ còn lại các gờ đất không.

Việc chiếm được sân bay Antonov là chiến thắng lớn đầu tiên của quân Nga vào ngày đầu tiên của cuộc chiến - ngày 24/2. Một số máy bay trực thăng vận tải và tấn công đã phục kích căn cứ và các binh sĩ Ukraine tại đó, đọ súng dữ dội đã xảy ra tại căn cứ.

Kể từ đó, các lực lượng Ukraine đã kháng cự mạnh mẽ sự tiến công của Nga; phía Nga không thể tiến gần phía tây Kiev hơn. Các cuộc đọ súng dữ dội đã diễn ra dọc theo sông Irpin và các thị trấn Irpin và Bucha, ngay phía nam căn cứ không quân và làng Hostomel.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4: Nga rút quân ở ngoại ô Kiev và miền bắc Ukraine, chuẩn bị "những đòn mạnh" ở Donbass - Ảnh 2.

Một cậu bé đứng trước xác xe tăng Nga tại Burcha gần Kiev hôm 1/4. Thị trưởng Burcha cho biết, quân đội Ukraine đã giành lại được Burcha. Ảnh: AP.

Lúc này, không rõ xe quân sự và pháo binh đã đi đâu. Trước đó, Nga đã tuyên bố rằng họ sẽ giảm hoạt động quân sự xung quanh Kiev. Tất cả các lực lượng quân sự và phương tiện bố trí ở phía tây Kiev đều đến từ Belarus.

Trong khi Nga tiếp tục bắn phá xung quanh Kiev và Chernihiv, quân đội Ukraine đã khai thác sự rút lui trên mặt đất bằng cách tổ chức các cuộc phản công và chiếm lại một số thị trấn và làng mạc. Phía Ukraine nói họ đã giành lại được 29 khu vực ở vùng Kiev và Chernihiv.

Ở vùng Odessa, tên lửa Iskander phóng đi từ bán đảo Crimea đã trúng một khu dân cư  tại Odessa. Người đứng đầu cơ quan quân sự vùng, ông Maksym Marchenko cho biết, sơ bộ đã có những thương vong. 

Nga rút quân chậm nhưng rõ rệt khỏi miền bắc Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Nga đang rút quân “chậm rãi nhưng dễ nhận thấy” ra khỏi miền bắc Ukraine.

“Những người chiếm đóng đang rút lực lượng ở phía bắc đất nước chúng tôi. Việc rút tiền diễn ra chậm nhưng dễ nhận thấy. Ở một số nơi họ phải rút sau những trận chiến. Ở một số nơi họ tự ý rời bỏ vị trí” - ông Zelensky nói.

Zelensky cũng kêu gọi người Ukraine nên cảnh giác ở phía bắc khi quân đội Nga  rút đi, cáo buộc phía Nga đã cài mìn khắp nơi. Cả quân đội Ukraine và những người quay trở lại khu vực này đều phải cẩn thận, cuộc sống bình thường vẫn chưa quay trở lại. 

Ở miền đông Ukraine, Zelensky cho biết công tác chuẩn bị đang được tiến hành để ứng phó với nhiều cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donbass và thành phố lớn thứ hai của đất nước, Kharkov.

“Ở phía đông của đất nước chúng tôi, tình hình vẫn còn vô cùng khó khăn. Quân đội Nga đang đổ tới Donbass, theo hướng Kharkov. Họ đang chuẩn bị cho những đòn mạnh mới. Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc phòng thủ tích cực hơn nữa”, ông Zelensky nói.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4: Nga rút quân ở ngoại ô Kiev và miền bắc Ukraine, chuẩn bị "những đòn mạnh" ở Donbass - Ảnh 3.

Bản đồ chiến sự ngày 1/4. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.

Ông cho biết rằng 6.266 người đã được giải cứu thông qua các hành lang sơ tán ở Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia hôm qua 1/4.

Theo Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh, nhờ đó 86 lính Ukraine đã được thả. Không rõ bao nhiêu lính Nga được trao đổi, nhưng ông Tymoshenko cho biết đây là kết quả của đàm phán hoà bình đang tiếp tục diễn ra. 

Trung Quốc giữ quan điểm trung lập

Trên mặt trận ngoại giao, cuộc họp trực tuyến thượng đỉnhTrung Quốc - EU lần thứ 23  giữa các nhà lãnh đạo Châu Âu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã diễn ra hôm qua 1/4.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nêu rõ quan điểm chủ đạo của Trung Quốc: Theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập trên thế giới, chủ trương tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương LHQ, đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản được công nhận rộng rãi điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế, bao gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bình đẳng giữa các quốc gia có quy mô khác nhau, cũng như giải quyết các khác biệt và xung đột thông qua đối thoại và đàm phán” - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, khẳng định lại lập trường trung gian của Trung Quốc về cuộc chiến. 

Chủ tịch Nghị viện Châu Âu thăm Ukraine

Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Roberta Metsola đã tới Ukraine và gặp Tổng thống Zelensky. Ông Zelensky đã gọi chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một thể chế Châu Âu tới Ukraine từ khi nổ ra chiến sự là “lịch sử”, là “thời khắc quan trọng” cho đất nước.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4: Nga rút quân ở ngoại ô Kiev và miền bắc Ukraine, chuẩn bị "những đòn mạnh" ở Donbass - Ảnh 4.

Chủ tịch Nghị viện Châu Âu đưa ra 3 cam kết với Ukraine.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine hôm qua, bà Mesota nói chuyến thăm của bà với tư cách đại diện của Nghị viện Châu Âu là để nói với người dân Ukraine rằng EU bên cạnh họ. 

Bà đưa ra 3 lời hứa: Yêu cầu trách nhiệm của những người gây ra tình hình Ukraine như hiện nay, chăm sóc các gia đình Ukraine buộc phải rời bỏ nhà cửa và ủng hộ nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách nhân đạo Martin Griffiths sẽ tới Nga vào ngày 3/4 và sau đó sẽ tới Kiev. 

Thổ Nhĩ Kỳ muốn tổ chức gặp giữa tổng thống Nga - Ukraine

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn thúc đẩy các nỗ lực hòa bình của mình bằng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Ukraine -văn phòng của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Trong cuộc trò chuyện với ông Erdogan, Tổng thống Putin cảm ơn Thổ Nhĩ Kì đã tổ chức cuộc gặp giữa các phái đoàn của Liên bang Nga và Ukraina tại Istanbul.

Các bên cũng đánh giá về quá trình đàm phán đang diễn ra, về vấn đề nhân đạo ở Ukraine

Mỹ cung cấp thêm 300 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine

Theo tuyên bố từ Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby, thêm gói viện trợ mới có nghĩa là Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 2,3 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi bắt đầu chính quyền Biden.

Gói mới này bao gồm: Máy bay không người lái Switchblade, hệ thống chống máy bay không người lái, xe bọc thép, thiết bị nhìn ban đêm, đạn dược…

Gói viện trợ mới được đưa ra trong bối cảnh Ukraine thúc đẩy mua các loại vũ khí tiên tiến hơn từ Mỹ và các quốc gia châu Âu. Phần lớn thiết bị cung cấp cho Ukraine đáp ứng những yêu cầu đó, nhưng Mỹ đã không chấp nhận một số yêu cầu lớn nhất, chẳng hạn như máy bay.

Ngoài ra Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hàng loạt thiết bị nhằm ứng phó với cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học từ Nga. 

Các quan chức Mỹ trước đó cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hoá học ở Ukraine, còn Nga cáo buộc Kiev đang phát triển vũ khí hoá học với sự hỗ trợ của Mỹ. 

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 2/4: Nga rút quân ở ngoại ô Kiev và miền bắc Ukraine, chuẩn bị "những đòn mạnh" ở Donbass - Ảnh 5.

Bản đồ người tị nạn rời khỏi Ukraine. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem