Chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/3: Nga tăng cường ném bom, Mỹ nói Nga đã thiệt hại 8 - 10% khí tài ở Ukraine

V.N (Theo CNN, AP) Thứ tư, ngày 09/03/2022 09:01 AM (GMT+7)
Đêm qua 8/3, máy bay Nga đã ném bom các khu dân cư xung quanh Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và Zhytomyr, ở phía tây của Kiev, và quân đội Nga cũng tăng cường pháo kích vào các vùng ngoại ô của Kiev, cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho biết.
Bình luận 0

Nga tăng cường tấn công nhưng "ít tiến bộ" ở Ukraine

Cơ quan này cho biết tại Malyn, một thị trấn có 25.000 dân gần Zhytomyr, bom đạn đã làm chết ít nhất 5 người, trong đó có 2 trẻ em, phá hủy một nhà máy dệt và 7 ngôi nhà. Hai người chết, trong đó có một đứa trẻ 7 tuổi, trong vụ ném bom ở Chuhuiv, gần Kharkiv.

Các quan chức Ukraine cũng báo cáo tình trạng tồi tệ ở các vùng ngoại ô Kiev là Bucha, Hostomel, Irpen, Vyshhorod và Borodianka. 

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/3: Nga tăng cường ném bom, Mỹ nói Nga đã thiệt hại 8 - 10% khí tài ở Ukraine - Ảnh 1.

Lính tình nguyện từ Belarus sang Ukraine được huấn luyện ở Kiev. Ảnh: AP.

Thị trưởng của Lviv cho biết thành phố ở miền tây Ukraine đang phải vật lộn để cung cấp thực phẩm và chỗ ở cho hơn 200.000 người đã đã đi lánh nạn ở đây. Những người bị di dời đang được ở tạm trong các nhà thi đấu thể thao, trường học và các tòa nhà khác của thành phố.

Trong gần hai tuần kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt, các lực lượng của ông đã chiếm được một vùng phía nam và ven biển Ukraine nhưng bước tiến của Nga đã bị dừng lại ở nhiều khu vực, bao gồm cả xung quanh Kiev.

CNN dẫn lời một quan chức quân sự NATO nói rằng, mặc dù đã sử dụng tất cả các lực lượng mà họ đã tập trung trong và xung quanh Ukraine, Nga vẫn đạt được rất ít tiến bộ. Ngoài ra đánh giá tình báo hiện tại của NATO cho thấy Moscow khó có thể đạt được nhiều tiến bộ trong tương lai gần.

“Chúng tôi nhận thấy rất ít thay đổi”, quan chức này cho biết. “Đây là lần đầu tiên, chúng tôi không mong đợi họ sẽ đạt được bất kỳ tiến bộ  nào trong vài ngày tới”.

Họ đang đưa vào tất cả những gì họ có và vẫn đang đạt được rất ít tiến bộ, ”quan chức này giải thích. “Không ai nghĩ rằng họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề đơn giản này: Sau hai tuần, họ vẫn chưa thể giải quyết các vấn đề hậu cần”.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/3: Nga tăng cường ném bom, Mỹ nói Nga đã thiệt hại 8 - 10% khí tài ở Ukraine - Ảnh 2.

Bản đồ chiến sự ngày 8/3. nguồn: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.

Quan chức này thừa nhận Nga đã có thể đạt được một số tiến bộ, đặc biệt là ở miền nam, nhưng người ta chờ đợi với tất cả vũ khí của Nga thì lực lượng Nga  di chuyển nhanh hơn nhiều.

Quan chức này cũng cho biết việc thay đổi chiến lược nhằm nhắm mục tiêu trực tiếp hơn vào các trung tâm đô thị trọng điểm, dẫn đến việc một số thành phố bị bắn phá mạnh hơn, cũng "không có tác dụng lớn".

Phía Mỹ ước tính Nga đã mất ít nhất 8 - 10% khí tài được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine - nguồn tin tình báo Mỹ nói. Các khí tài bị thiệt hại gồm xe tăng, máy bay, pháo và nhiều loại khác. Con số này tăng gần gấp đôi so với thiệt hại mà CNN đưa ra tuần trước. 

Mỹ ước tính quân đội Ukraine cũng thiệt hại khí tài với tỷ lệ tương tự. 

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói rằng chiến sự sẽ chỉ dừng lại khi nào Tổng thống Nga Putin nhận ra nguy cơ với quyền lãnh đạo của ông, với quân đội và người dân Nga. 

Mỹ bác bỏ đề xuất giao máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết hôm qua rằng Lầu Năm Góc đã bác bỏ đề xuất của Ba Lan về việc chuyển các máy bay chiến đấu MiG-29 của họ cho Hoa Kỳ để giao cho Ukraine, cho rằng việc này “không có lý do chính đáng”. 

Lầu Năm Góc đang liên lạc với chính phủ Ba Lan về vấn đề này, nhưng đề xuất của Ba Lan cho thấy "sự phức tạp" của việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine, ông Kirby cho biết.

“Chỉ đơn giản chúng tôi không thấy rõ có một lý do chính đáng cho việc chuyển giao. Chúng tôi sẽ tham vấn Ba Lan và các đồng minh khác về vấn đề này và các thách thức hậu cần khác đặt ra, nhưng chúng tôi không tin rằng đề xuất của Ba Lan là có thể thực hiện được”. 

Hôm qua 8/3, chính phủ Ba Lan đã đề xuất chuyển tất cả các máy bay MiG-29 của họ đến Căn cứ Không quân Ramstein của Không lực Hoa Kỳ ở Đức, sau đó chính phủ Mỹ sẽ cung cấp chúng cho Ukraine. Đổi lại, Ba Lan yêu cầu Mỹ cung cấp cho họ các máy bay chiến đấu đã qua sử dụng để thay thế các máy bay MiG-29.

Ông Kirby cho biết, ý tưởng do Ba Lan đưa ra là quá rủi ro, vì Mỹ và NATO tìm cách tránh xung đột hoàn toàn giữa liên minh và Nga.

Nhiều nguồn tin nói với CNN rằng chính quyền Biden đã hoàn toàn mất cảnh giác trước lời đề nghị của Ba Lan cung cấp cho Mỹ phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 đã qua sử dụng.

Đề nghị của Ba Lan đã không được thảo luận với Hoa Kỳ trước khi công khai và các quan chức Ba Lan đã không nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khi ông thăm Ba Lan gần đây

Các quan chức Mỹ đã cân nhắc riêng về việc gửi máy bay đến Ukraine nhưng đã nhiều lần lưu ý những thách thức về hậu cần đi kèm.

Thông báo bất ngờ của Ba Lan làm phức tạp thêm chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới Ba Lan dự kiến hôm nay 9/3, trong đó bà sẽ đề cập cả vấn đề máy bay chiến đấu. 

Nhà Trắng trước đó cho biết họ đang thảo luận với chính phủ Ba Lan về kế hoạch để Ba Lan cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu thời Liên Xô và Mỹ sẽ trang bị thêm các máy bay F-16 cho Ukraine.

Ukraine bắt đầu sơ tán người dân

Tình hình nhân đạo tại các thành phố bị bao vây của đất nước ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Tại thành phố Sumy đông bắc Ukraine, vài nghìn người đã rời thành phố trên các chuyến xe buýt hôm 8/3 bằng một hành lang nhân đạo mà Nga và Ukraine đã đồng ý một ngày trước đó. Tuy nhiên, các cuộc pháo kích qua đêm đã giết chết 21 người trong thành phố, theo các quan chức Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/3: Nga tăng cường ném bom, Mỹ nói Nga đã thiệt hại 8 - 10% khí tài ở Ukraine - Ảnh 4.

Dòng người chạy loạn dưới một cây cầu ở Kiev. Ảnh: AP.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/3: Nga tăng cường ném bom, Mỹ nói Nga đã thiệt hại 8 - 10% khí tài ở Ukraine - Ảnh 5.

Các hành lang sơ tán Nga mở cho người dân Ukraine. Nguồn: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.

Các video cho thấy mọi người lên những chiếc xe buýt  được đánh dấu chữ thập đỏ ở Sumy, đoàn xe chạy dọc theo con đường đầy tuyết đi ra khỏi thành phố.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết cả hai bên đã đồng ý ngừng bắn từ 9 giờ sáng. đến 9 giờ tối  qua để sơ tán thường dân Sumy về phía tây nam, đến thành phố Poltava của Ukraine.

Bà Vereshchuk cho biết 5.000 người đã được sơ tán từ Sumy đến Poltava, trong đó có 1.700 sinh viên nước ngoài.

Quân đội Nga đưa ra một con số khác, cho biết 723 người đã được sơ tán khỏi thành phố và xác định họ chủ yếu là công dân của Ấn Độ, phần còn lại đến từ Trung Quốc, Jordan và Tunisia. Nó không đề cập đến người Ukraine trong số những người di tản.

Tại Mariupol, thành phố có khoảng 430.000 dân, đã vài ngày qua  không có nước, lò sưởi, hệ thống vệ sinh và dịch vụ điện thoại. Đã xảy ra các vụ đột nhập vào các cửa hàng lấy cắp đồ. 

Bà Vereshchuk cáo buộc rằng  kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Mariupol đã thất bại do quân đội Nga đã bắn vào một đoàn xe chở hàng nhân đạo của Ukraine tới thành phố mà sau đó đoàn xe này sẽ đưa người dân ra ngoài. Song  Quân đội Nga phủ nhận việc nổ súng vào các đoàn xe và cáo buộc Ukraine ngăn cản nỗ lực sơ tán.

Phía Nga cho biết hôm thứ 7/3 rằng thường dân sẽ được phép đi lại an toàn khỏi một số thành phố, bao gồm Sumy, Mariupol, Chernigiv, Kyiv và Kharkiv. Nhưng không rõ liệu các cuộc sơ tán có xảy ra ở những thành phố khác hay không. Nhiều nỗ lực tạo ra các hành lang sơ tán an toàn đã thất bại kể từ cuối tuần trước trong bối cảnh chiến sự tiếp tục xảy ra và Ukraine phản đối các tuyến đường được đề xuất.

EU đang đối mặt với dòng người di tản. Đến nay đã hơn 2 triệu người rời khỏi Ukraine và con số dự tính có thể lên tới 5 triệu người. Câu hỏi đặt ra là các nước EU sẽ xử lý vấn đề này thế nào.

Riêng Ba Lan đã đón nhânj 1,2 triêu người vượt biên giới sang và chính phủ Ba Lan đã cung cấp chỗ ở, thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho họ.  

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/3: Nga tăng cường ném bom, Mỹ nói Nga đã thiệt hại 8 - 10% khí tài ở Ukraine - Ảnh 6.

Hơn 2 triệu người tị nạn từ Ukraine đã chạy sang các nước Châu Âu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem