Ông Zelensky phản ứng email của LHQ không gọi chiến dịch quân sự của Nga là "chiến tranh"

V.N (Theo CNN) Thứ tư, ngày 09/03/2022 07:24 AM (GMT+7)
Phát biểu trong một đoạn video được đăng trên Telegram hôm qua 8/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập các báo cáo về một email nội bộ của Liên Hợp Quốc khuyên các nhân viên không nên gọi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là một “cuộc chiến tranh”.
Bình luận 0

“Các vị có thể đã thấy trong bản tin ngày hôm nay câu chuyện mà Liên Hợp Quốc được cho là không gọi cuộc xâm lược của Nga là một cuộc chiến. Tôi biết điều này khiến nhiều người phẫn nộ, và không chỉ ở Ukraine” - ông Zelensky nói.

“Tôi biết ơn đội ngũ của chúng tôi. Chúng tôi đã làm rõ mọi thứ và nhanh chóng nhận được sự đảm bảo: Sẽ không có sự dối trá trong các cấu trúc của Liên Hợp Quốc… Từ "chiến tranh" sẽ được nghe thấy ở LHQ. Vì đó là sự thật. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai trên thế giới làm ngơ trước những đau khổ và sự giết hại của người dân chúng tôi, con cái chúng tôi” - ông nói thêm.

Ông Zelensky phản ứng email của LHQ không gọi chiến dịch quân sự của Nga là "chiến tranh" - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky phản ứng việc email LHQ không gọi chiến dịch quân sự của Nga là "chiến tranh".

Về phần mình, Liên Hợp Quốc tại New York đã xem xét lại nội dung email trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, với phát ngôn viên của Liên hợp quốc Stephan Dujarric nói rằng một văn phòng khu vực giấu tên không nên đưa ra một bản ghi nhớ cảnh báo nhân viên không sử dụng các từ "chiến tranh" hoặc “xâm lược" để mô tả những gì đang xảy ra ở Ukraine, "bởi vì không có hướng dẫn chính thức về những từ nào nói những điều đó."

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã sử dụng từ "chiến tranh" và người phó phụ trách chính trị hàng đầu của ông cũng vậy trong một tweet, nói rằng, "Cuộc chiến này là vô nghĩa."

Ngoài ra, ông Zelensky cũng cảm ơn Thủ tướng Anh Boris Johnson vì đã cam kết một “Kế hoạch Marshall” mới cho Ukraine. “Kế hoạch Marshall” là một sáng kiến tái thiết Tây Âu ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. 

Ông bày tỏ hy vọng EU sẽ có những lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Ông Zelensky còn cảm ơn nước Anh vì đề xuất giãn dần việc nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu của Nga vào cuối 2022. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem