Quan chức hàng đầu Ukraine chia rẽ Nga-Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh chọn phe

Phương Đăng (theo RT) Chủ nhật, ngày 30/04/2023 15:58 PM (GMT+7)
Ông Mikhail Podoliak, cố vấn nổi tiếng nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo Trung Quốc phải tuân theo lập trường của phương Tây về vấn đề Ukraine và Bắc Kinh sẽ bị mất địa vị nếu duy trì mối quan hệ hữu nghị với Nga, RT đưa tin.
Bình luận 0
Quan chức hàng đầu Ukraine chia rẽ Nga-Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh chọn phe - Ảnh 1.

Chân dung ông Mikhail Podoliak, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh RT

Cố vấn nổi tiếng nhất của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, đã tuyên bố rằng Trung Quốc phải tuân theo lập trường của phương Tây đối với Ukraine, nếu không sẽ thấy vị thế của mình trên thế giới bị suy giảm và sức mạnh kinh tế suy yếu.

Tuy nhiên, Bắc Kinh không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ có ý định nghe theo lời khuyên của ông.

“Bây giờ Trung Quốc phải đưa ra lựa chọn. Hoặc là họ hoạt động trong khuôn khổ do luật pháp quốc tế xác định, rồi từ bỏ Nga theo đúng nghĩa của từ này, hoặc Trung Quốc tiếp tục đứng một bên và sau đó sẽ dần mất đi ảnh hưởng của mình, bao gồm cả ảnh hưởng kinh tế", ông Podoliak nói với Rada TV.

Tuyên bố của ông Podoliak được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện qua điện thoại. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của họ tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái.

Theo phía Trung Quốc, ông Tập đã nhấn mạnh rằng “lập trường cốt lõi” của Bắc Kinh trong cuộc xung đột Nga-Ukraine là “đối thoại và đàm phán là lối thoát khả thi duy nhất”.

Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc lên án Nga về cuộc xung đột, nhưng Bắc Kinh đã từ chối thực hiện.

Thay vào đó, Moscow và Bắc Kinh thậm chí tăng cường các liên kết ngoại giao và thương mại, đồng thời quan chức của cả hai nước đã nhiều lần lên án Mỹ vì cố gắng áp đặt cái mà họ gọi là “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” lên thế giới bằng vũ lực và các biện pháp trừng phạt.

Trung Quốc và Nga đã kêu gọi xây dựng một hệ thống đa cực dựa trên luật pháp quốc tế và tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc.

“Ngay bây giờ đã có những thay đổi – những thay đổi mà chúng ta chưa từng thấy trong 100 năm qua – và chúng ta là những người cùng nhau thúc đẩy những thay đổi này”, ông Tập nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào tháng trước.

Trước đó, ông Podoliak cũng đã cố gắng chia rẽ Moscow và Bắc Kinh. Cuối tháng trước, ông đặt câu hỏi vì sao Trung Quốc lại “giúp Nga, nước đang trải qua quá trình sụp đổ của nền văn minh?”.

“Đó sẽ là một khoản đầu tư không thể đảo ngược và Trung Quốc quá thực dụng để mắc phải những sai lầm như vậy”, ông Podoliak nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc xa rời Nga, nước này vẫn sẽ phải đối mặt với một nước Mỹ thù địch với các lợi ích của họ. Chiến lược Quốc phòng gần đây nhất của Lầu Năm Góc đã liệt kê việc chống lại “mối đe dọa do Trung Quốc gây ra” là ưu tiên số một của họ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần nói rằng ông sẽ sử dụng quân đội Mỹ để bảo vệ Đài Loan trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem