Tổng thống Brazil bất ngờ tuyên bố Mỹ nên ngừng 'khuyến khích' chiến tranh Ukraine

Phương Đăng (theo CNN) Chủ nhật, ngày 16/04/2023 12:10 PM (GMT+7)
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tuyên bố nên ngừng “khuyến khích” cuộc chiến ở Ukraine và thay vào đó nên thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, theo CNN.
Bình luận 0
Tổng thống Brazil bất ngờ tuyên bố Mỹ nên ngừng 'khuyến khích' chiến tranh Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14/4/2023. Ảnh CNN

"Mỹ cần ngừng khuyến khích chiến tranh và bắt đầu nói về hòa bình; Liên minh châu Âu cũng cần bắt đầu nói về hòa bình để chúng ta có thể thuyết phục Tổng thống Putin và Zelensky rằng, hòa bình là lợi ích cho tất cả mọi người còn chiến tranh vào lúc này chỉ là mối bận tâm đối với hai nước họ”, ông Lula nói với các phóng viên ở Bắc Kinh.

Tổng thống Lula cũng tiết lộ rằng trong cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, họ đã thảo luận về việc thành lập một nhóm các nhà lãnh đạo có cùng chí hướng về Ukraine.

“Tôi có một lập trường mà tôi đã bảo vệ với Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Olaf Scholz của Đức, và với Tổng thống Mỹ Biden, và hôm qua, tôi đã thảo luận rất lâu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đó là cần phải thành lập một nhóm các quốc gia sẵn sàng tìm cách tạo dựng hòa bình”, ông Lula nhấn mạnh.

Mỹ và EU là những nhà cung cấp vũ khí và viện trợ chính cho Ukraine sau cuộc chiến với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình chừng nào Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền.

Tổng thống Lula đã đến Bắc Kinh vào thứ Sáu 14/4 để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm tìm cách thiết lập lại mối quan hệ Trung Quốc-Brazil, vốn đã chứng kiến những thời điểm căng thẳng dưới thời cựu lãnh đạo Jair Bolsonaro.

Nhưng chuyến thăm này cũng cho thấy khoảng cách ngày càng tăng giữa chính quyền Brazil với các vấn đề địa chính trị đang khiến phương Tây bận tâm.

Mặc dù cuộc chiến giữa Ukraine và Nga chiếm ưu thế trong nhiều cuộc đối thoại ngoại giao ở châu Âu và ở Washington, thì chuyến đi của ông Lula tới Trung Quốc chủ yếu tập trung vào thương mại, nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc để giúp nền kinh tế Brazil quay trở lại đúng hướng...

Giống như nhiều nhà lãnh đạo ở các nước có thu nhập trung bình và đang phát triển, ông Lula đã áp dụng chính sách không can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine, bác bỏ những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm kêu gọi cộng đồng toàn cầu phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem