Tình báo Anh: Ukraine đang rút lui có trật tự khỏi Bakhmut giữa lúc Wagner tung đòn tấn công dữ dội

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ sáu, ngày 14/04/2023 16:36 PM (GMT+7)
Quân đội Ukraine đã buộc phải rút khỏi một số lãnh thổ ở Bakhmut khi lực lượng Nga với sự dẫn đầu của lính đánh thuê Wagner đang tiến hành một cuộc tấn công dữ dội bằng hỏa lực pháo binh liên tục 2 ngày qua ở đây, Reuters trích bản cập nhật báo cáo tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh hôm 14/4 cho biết.
Bình luận 0
Tình báo Anh: Ukraine đang rút lui có trật tự khỏi Bakhmut giữa lúc Wagner tung đòn tấn công chết chóc - Ảnh 1.

Báo cáo tình báo mới nhất của Anh cho biết, binh sĩ Ukraine đang rút lui có trật tự khỏi một số lãnh thổ ở Bakhmut. Ảnh IT

“Nga đã tăng cường tấn công vào thành phố Bakhmut của tỉnh Donetsk. Các lực lượng của Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn đánh thuê Wagner đã đẩy mạnh hợp tác để tiến hành các cuộc tấn công”, báo cáo tình báo hôm nay của Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh.

"Các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với các vấn đề về tiếp tế trọng yếu nhưng đã rút lui có trật tự khỏi các vị trí mà họ buộc phải nhượng bộ", báo cáo tình báo của Anh viết.

Lực lượng lính đánh thuê Wagner khét tiếng đã dẫn đầu ở phía Nga trong trận chiến kéo dài nhiều tháng ở Bakhmut. Đây được xem là cuộc chiến đẫm máu nhất đối với quân đội cả hai bên tham chiến. Trước đó, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê Nga, nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin đã phàn nàn về sự hỗ trợ kém của quân đội chính quy Nga cho lực lượng Wagner của ông này. Tuy nhiên, điều đó dường như đã được cải thiện khi Nga trước đó được cho là đã tung các đơn vị tinh nhuệ như lính dù vào chiến trường Bakhmut để hỗ trợ Wagner tấn công.

“Lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn giữ các quận phía tây của thành phố nhưng đã phải hứng chịu hỏa lực pháo binh đặc biệt dữ dội của Nga trong 48 giờ qua”, bản cập nhật tình báo của Anh cho biết.

Cũng theo báo cáo này, các đơn vị Wagner hiện đang tập trung tiến vào trung tâm Bakhmut, trong khi lính dù Nga đang bọc lót cho họ bằng các cuộc tấn công vào hai bên sườn của thành phố.

Bakhmut, nơi sinh sống của 70.000 người trước chiến tranh, vốn là mục tiêu chính của Nga trong cuộc tấn công lớn vào mùa đông mà cho đến nay vẫn thu được rất ít lợi ích, theo Reuters.

Chiếm được thành phố sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của Nga sau 8 tháng. Moscow nói rằng Bakhmut sẽ giúp họ mở ra một con đường để giành thêm lãnh thổ ở khu vực Donbass phía đông Ukraine, một mục tiêu chiến tranh lớn hơn của Điện Kremlin.

Ukraine, quốc gia đang chuẩn bị cho cuộc phản công của riêng mình được cho là đã suýt phải từ bỏ Bakhmut vào cuối tháng 2, nhưng cho đến nay Kiev vẫn tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng và nhấn mạnh rằng, Nga sẽ chịu thương vong cao hơn khi tiếp tục cố gắng chinh phục Bakhmut.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem