Biết các đội sát thủ nhảy dù xuống Kiev tìm cách ám sát mình, TT Zelensky vẫn quyết không sơ tán

Phương Đăng (theo Independent) Thứ sáu, ngày 29/04/2022 13:56 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối sơ tán khỏi khu nhà của mình ở Kiev ngay cả khi biết rằng các đội sát thủ nhảy dù xuống thủ đô, cố gắng xông vào tòa nhà để ám sát ông, tờ Independent cho biết.
Bình luận 0
Biết các đội sát thủ nhảy dù xuống Kiev tìm cách ám sát mình, TT Zelensky vẫn quyết không sơ tán - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Independent

Trước khi xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2, những người bên trong khu nhà đã tự vệ bằng vũ khí tự động và xây dựng hệ thống phòng thủ khi họ hứng chịu 2 đợt tấn công vào ban đêm.

Một cổng sau của khu nhà được bảo vệ chỉ bằng ván gỗ dán và hàng rào cảnh sát.

Theo tường thuật về sự việc do ông Oleksiy Arestovych, Cố vấn Tổng thống Zelensky tiết lộ với Time , Tổng thống Zelensky đã dược thúc giục rời khỏi khu nhà và đến một cơ sở an toàn cách xa Kiev.

Cả lực lượng Anh, Mỹ đều đề nghị vận chuyển và đảm bảo an toàn cho ông ông Zelensky. Đồng thời, các chính phủ Anh, Mỹ cũng cho phép ông thành lập một chính phủ lưu vong, có thể là ở Ba Lan, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đều từ chối và chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó.

Các cố vấn đã cảnh báo ông Zelensky rằng khu nhà có nguy cơ bị bắn tỉa và hứng lựu đạn ném từ các tòa nhà gần đó.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn quyết tâm ở lại khu nhà. Tổng thống Zelensky và hàng chục phụ tá của ông đã được cấp áo chống đạn và súng trường tấn công, nhưng một số người, bao gồm cả nhà lãnh đạo Ukraine không biết sử dụng chúng.

“Súng trường tự động được phát cho mọi người. Khu nhà vẫn rộng mở. Chúng tôi thậm chí còn không có các khối bê tông để chặn các lối vào", ông Arestovych nói.

Ông Arestovych cũng cho biết vợ và con của Tổng thống Zelensky vẫn còn ở lại khu nhà này bất chấp các mối đe dọa.

"Tổng thống Zelensky sẽ không rời đi, và vào đêm thứ hai, ông đã ra ngoài quay một video để cho người dân Ukraine thấy rằng ông không bỏ trốn", ông Arestovych tuyên bố.

Bản thân Tổng thống cũng nói với Time rằng: “Bạn hiểu rằng họ đang theo dõi bạn. Bạn trở thành một biểu tượng. Vì thế bạn cần phải hành động theo cách mà nguyên thủ quốc gia phải hành động".

Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, ông Zelensky thức dậy trước bình minh và sẽ có cuộc gặp đầu tiên với vị tướng hàng đầu của Ukraine vào lúc 5 giờ sáng.

Khi xung đột diễn ra, ông và các phụ tá của mình xem các cuộc tấn công của máy bay không người lái trên màn hình máy tính và cổ vũ khi xe tăng Nga bị tiêu diệt.

Vào đầu tháng 3, ông Zelensky đã mạo hiểm đến tiền tuyến trong chuyến đi bí mật để cổ vũ các binh sĩ, theo lời kể của ông Arestovych. Trong chuyến đi, nhà lãnh đạo Ukraine chỉ dẫn theo một đội an ninh nhỏ.

Một cố vấn khác nói với tạp chí Times rằng, chính ông Zelensky là người viết bài phát biểu của chính ông và ông đã làm việc trong một “phòng tình huống” với các bao cát chắn cửa sổ và phải tắt đèn.

Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng, cuộc chiến đã đã ảnh hưởng đến ông.

“Tôi đã già đi với tất cả sự từng trải mà tôi không bao giờ muốn có. Đó là sự từng trải gắn liền với số người đã chết. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ muốn có những sự từng trải như thế".

Tính đến ngày 26/4, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã ghi nhận 5.939 thương vong dân sự kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem