Trận chiến Donbass: Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga, loại bỏ 4 đơn vị đặc nhiệm, dội rocket vào Kherson

Phương Đăng (theo Reuters/Interfax/pravda) Thứ năm, ngày 28/04/2022 10:51 AM (GMT+7)
Ukraine cho biết, họ đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga, phá hủy 65 thiết bị quân sự, loại bỏ 4 đơn vị đặc nhiệm của đối phương ở Donetsk và Lugansk trong 24 giờ qua, khiến Moscow thất bại trong việc phá vỡ tuyến phòng thủ Ukraine ở phía Đông, theo Interfax.
Bình luận 0

Ukraine đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công của Nga ở Donbass

Trận chiến Donbass: Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga, loại bỏ 4 đơn vị đặc nhiệm, dội rocket vào Kherson - Ảnh 1.

Một kíp xe tăng Ukraine vận hành chiếc tăng T-72B3 trên tiền tuyến. Ảnh: Comebackalive.in.ua

Trong báo cáo hoạt động ngày 27/4, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã thất bại trong việc phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía Đông.

Cụ thể, tại các khu vực Donetsk và Lugansk, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga trong 24h qua đồng thời phá hủy 65 thiết bị quân sự và loại bỏ 4 đơn vị đặc nhiệm của đối phương của đối phương, hãng tin Interfax dẫn lời người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych cho biết.

"Chỉ riêng tại các khu vực Donetsk và Lugansk, 9 cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi trong 24h qua, phá hủy 9 xe tăng, 11 hệ thống pháo, 17 xe bọc thép, 3 xe công binh đặc biệt, 16 xe quân sự, 4 xe chở nhiên liệu và 1 hệ thống phòng không đã bị phá hủy. 4 đơn vị đặc nhiệm của đối phương cũng bị loại bỏ",ông Arestovych cho biết trong cuộc họp giao ban tại Văn phòng Tổng thống vào tối thứ Tư 27/4.

Theo ông Arestovych, các hướng tập trung chính của lực lượng Nga vẫn là Sloviansk-Kramatorsk và Mariupol.

Giao tranh ác liệt ở Donbass

Theo truyền thông Ukraine, giao tranh diễn ra ác liệt dọc theo hầu hết các tuyến liên lạc ở Donbass trong khi người Nga đang ra sức giành quyền kiểm soát khu vực này.

Các nỗ lực chính của Nga tập trung vào các cuộc tấn công vào các khu vực Sievierodonetsk, Popasna và Kurakhiv nhằm kiểm soát hoàn toàn các khu định cư của Popasna, Rubizhne. Quân Nga cũng phát triển cuộc tấn công vào Lyman, Severodonetsk và Slovyansk.

Trên trục Lyman, Nga đã thiết lập quyền kiểm soát đối với khu định cư Zarichne và đang tiến hành các chiến dịch tấn công mới vào làng Yampil.

Trên trục Sievierodonetsk, Nga đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Novotoshkivske, và đang tiến hành một cuộc tấn công theo hướng các khu định cư Nyzhnie và Orikhove.

Trên trục Mariupol, Nga đang tiếp tục phong tỏa và pháo kích vào các đơn vị của Ukraine gần nhà máy thép Azovstal.

Tại Kherson - thành phố miền nam Ukraine Nga đang nắm quyền kiểm soát, Ukraine đã bắn 3 quả tên lửa vào trung tâm thành phố vào đêm thứ Tư 27/4 nhưng lực lượng Nga đã bắn hạ 2 quả trong số đó, theo Reuters.

Tuy nhiên, hãng tin RIA của Nga trích dẫn một nguồn tin an ninh cho biết, quân đội Ukraine đã phóng nhiều tên lửa và đạn pháo vào Kherson tối qua, gây ra các vụ nổ lớn ở khu trung tâm thành phố miền nam này.

""Các quả đạn Uragan thường được phóng trước Tochka-U để làm rối loạn hệ thống phòng không. Tôi nghe tiếng tổ hợp phòng không Pantsir-S1 khai hỏa đánh chặn và thấy tia lửa lóe lên trên bầu trời. Ít nhất hai quả đạn Tochka-U đã bị bắn hạ", nguồn tin cho hay.

Nguồn tin của Ria Novosti cho biết nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển trung tâm thành phố Kherson. Theo đó, đòn tập kích của Ukraine vào Kherson được cho là bao gồm 5 quả đạn pháo phản lực Uragan và ba tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U được phóng từ tỉnh Mykolaiv của Ukraine. Một phóng viên của RIA trên mặt đất đã đưa tin về một loạt vụ nổ mạnh gần trung tâm truyền hình. Thông tin chi tiết về vụ việc vẫn chưa được cập nhật. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem