Nga lần đầu thực hiện các cuộc tấn công tàu ngầm diệt một loạt mục tiêu ở Ukraine

Minh Nhật (theo The Hill) Thứ bảy, ngày 30/04/2022 13:46 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng họ đã sử dụng tên lửa hành trình được phóng từ tàu ngầm để nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine hôm thứ Sáu, theo The Hill.
Bình luận 0
Nga lần đầu thực hiện các cuộc tấn công tàu ngầm diệt một loạt mục tiêu ở Ukraine - Ảnh 1.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân K-535 Yury Dolgoruky phóng tên lửa đạn đạo Bulava ở biển Barents trong cuộc tập trận của Nga vào tháng 8/2019. Ảnh Rferl.

Cụ thể, Bộ cho biết, Nga đã sử dụng tàu ngầm chạy bằng diesel-điện để tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine bằng tên lửa hành trình Kalibr từ biển Đen.

Theo The Hill, đây là lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng tàu ngầm để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

"Một tàu ngầm diesel-điện của Hạm đội Biển Đen từ Biển Đen đã thực hiện một vụ phóng tên lửa hành trình Kalibr vào cơ sở hạ tầng quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy loạt tên lửa Kalibr đang trồi lên từ mặt biển và bay thẳng vào đường chân trời - nơi "có các mục tiêu quân sự của Ukraine".

Các quan chức quốc phòng Anh trước đó cảnh báo rằng 20 tàu Hải quân Nga, bao gồm cả tàu ngầm, đang ở trong khu vực hoạt động ở Biển Đen và vẫn giữ “khả năng tấn công các mục tiêu ở bên trong Ukraine và khu vực ven biển”.

Hồi đầu tháng, Moscow xác nhận rằng soái hạm của Hạm đội Biển Đen, Moskva, đã bị chìm sau khi bị hư hại trong một vụ hỏa hoạn. Các quan chức Ukraine và Mỹ cho biết, tàu tuần dương tên lửa của Nga đã bị trúng tên lửa của Ukraine nhưng Moscow phủ nhận tuyên bố này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/4 cũng vừa thừa nhận lực lượng của họ đã tấn công thủ đô Kiev bất chấp chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tới Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vũ khí tầm xa với độ chính xác cao đã "phá hủy các tòa nhà sản xuất của Công ty vũ trụ và tên lửa Artyom ở Kiev".

Nga cho biết cuộc không kích nhằm vào Kiev diễn ra trong chuyến thăm của ông Guterres là cuộc tấn công đầu tiên như vậy nhằm vào thủ đô của Ukraine trong gần 2 tuần qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem