Chiến sự Ukraine: Quân đội Nga vấp phải kháng cự quyết liệt ở Melitopol, nam Ukraine

Phương Đăng (theo BBC) Thứ tư, ngày 25/05/2022 08:34 AM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đã và đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt ở thành phố Melitopol, miền nam Ukraine khi phải hứng chịu các cuộc tấn công ngày càng tăng từ các lực lượng "dân quân" ở đây.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Quân đội Nga vấp phải kháng cự quyết liệt ở Melitopol, nam Ukraine - Ảnh 1.

Melitopol, một thành phố nhỏ ở đông nam Ukraine, là một trong những thành phố đầu tiên rơi vào tay người Nga khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào hồi tháng 2. Ảnh BBC

Melitopol theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ - là khu vực đang phát triển phong trào "chiến tranh nhân dân" với một lực lượng dân quân hùng hậu.

Phong trào này bắt đầu hình thành kể từ tháng 3 khi dân quân ở Melitopol cố gắng chặn đoàn xe bọc thép chở binh lính Nga tràn vào thành phố. Nhiều người dân địa phương được cho là cũng tràn ra đường vẫy cờ Ukraine để phản đối quân Nga.

Sau sự kiện này, phong trào "chiến tranh nhân dân" phát triển mạnh mẽ ở Melitopol. Tổng cục Tình báo của quân đội Ukraine đã báo cáo rằng từ ngày 20/3 đến ngày 12/4, các dân quân ở Melitopol đã loại bỏ 70 binh sĩ Nga trong cuộc tuần tra ban đêm của họ.

Các lực lượng dân quân trong thành phố đang tiếp tục thực hiện các vụ tấn công. Thứ Tư tuần trước 18/5, một đoàn tàu bọc thép của Nga đã bị trật bánh.

Nhiều ngày trước đó, 2 binh sĩ Nga được tìm thấy đã chết trên đường phố. Tháng trước, một cây cầu gần Melitopol - được sử dụng để cung cấp vật tư cho quân đội Nga - bị nổ tung.

Ông Ivan Fedorov, Thị trưởng Melitopol tuyên bố rằng, những cuộc tấn công trên do các nhóm dân quân tổ chức.

"Các dân quân đã tiến hành các cuộc tấn công đó cùng với các cơ quan mật vụ và binh lính của chúng tôi. Họ làm việc này cùng nhau", ông nói với BBC News.

Bản thân ông Fedorov từng bị quân Nga bắt cóc và sau đó được thả ra trong một cuộc trao đổi tù nhân.

Chiến sự Ukraine: Quân đội Nga vấp phải kháng cự quyết liệt ở Melitopol, nam Ukraine - Ảnh 2.

Cây cầu gần Melitopol mà lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển vật tư bị phá hủy. Ảnh BBC

Svitlana Zalizetska, một nhà báo địa phương tuyên bố, 90% cư dân Melitopol hiện tham gia lực lượng dân quân và họ đang tấn công các lực lượng Nga theo cách riêng của họ nhưng tuyên bố này không thể được xác nhận một cách độc lập.

"Người Nga đang hết sức cố gắng đè bẹp mọi sự kháng cự", một số cư dân địa phương cho biết.

Vào ngày 29/4, Boris Kleshev, người đứng đầu một đội cứu hỏa địa phương ở Melitopol được cho là đã bị lực lượng Nga bắt giữ.

Trong hai tuần, người thân của Kleshev không nghe tin gì về tung tích của anh. Cách đây vài ngày, một kênh Telegram thân Nga đã đăng một đoạn video cho thấy, Kleshev và những người đàn ông Ukraine khác thừa nhận rằng họ đã chia sẻ thông tin về các hoạt động của Nga với quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, quân đội Nga dường như hiểu rằng, muốn xóa bỏ phong trào dân quân ở Melitopol thì cần phải thu phục nhân tâm.

Lực lượng Nga ở Melitopol đang huy động các nguồn lực để thay đổi quan điểm thân Ukraine của người dân Melitopol. Nga được cho là đang muốn mở lại các trường học, cửa hàng và doanh nghiệp ở thành phố này.

"Họ giúp đỡ những phụ nữ cao tuổi và thể hiện rằng họ quan tâm đến mọi người", Iryna - một cư dân ở Melitopol cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem