Chiếu chèo Hà Nội mở cửa đón khách du lịch

Thứ năm, ngày 22/07/2010 07:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhằm thu hút du khách đến thăm Thủ đô và dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Sở VH-TT&DL Hà Nội kết hợp với Nhà hát Chèo Hà Nội đã xây dựng chương trình phục vụ nghệ thuật truyền thống cho khách du lịch.
Bình luận 0
img
 

Chương trình “Trẩy hội mùa xuân” của Nhà hát Chèo Hà Nội được xây dựng công phu, hấp dẫn, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tài năng. Chương trình chú trọng nâng cao tính giải trí vui vẻ, tính thực dụng chứ không đi sâu vào nghệ thuật chèo kinh điển, truyền thống mẫu mực. Tuy nhiên các vở diễn, trích đoạn chèo điển hình, mang đậm nét đẹp văn hóa của nghệ thuật cổ truyền Việt Nam vẫn được Nhà hát Chèo Hà Nội chọn lựa trình diễn.

Tổng hợp nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như dân ca quan họ (Mời trầu), hát xẩm (36 phố phường), ca trù (Hồng hồng tuyết tuyết), hát cửa đình, độc tấu đàn bầu, chầu văn (cô đôi thượng ngàn), và các trích đoạn chèo điển hình với những hành động sân khấu đặc sắc như Thử hài (Tấm Cám), Thị Màu lên chùa (Quan âm Thị Kính)… “Trẩy hội mùa xuân” sẽ bắt đầu phục vụ từ 30-7 lúc 20 giờ các tối thứ 2-4-6 hàng tuần tại Nhà hát Chèo Hà Nội (15 Nguyễn Đình Chiểu).

Với chương trình này, lãnh đạo nhà hát hy vọng mang đến cho khách du lịch trong và ngoài nước một không khí mới, xóa bỏ vị trí độc tôn của rối nước. Theo đó các công ty du lịch như Á Châu, Hanoitourist, Phước Thịnh, Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội… cam kết sẽ đưa “Trẩy hội mùa xuân” vào nội dung tour, quảng bá “điểm đến” mới cho du khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem