Lúc 2h chiều 9.8, Công ty Thoát nước Hà Nội đã tháo nước sông Nhuệ tại cống Thanh Liệt vào sông Tô Lịch trong khu vực nội thành nhằm hạ mực nước.
Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến các sông như Tích, Bùi lên báo động 2.
Nghiêm trọng hơn là mực nước sông Nhuệ nằm giữa vành đai 3 và 4 của Hà
Nội lên cao hơn một mét so với mực nước sông Tô Lịch trong nội đô. Rạng
sáng 9.8, sông Nhuệ bị tràn bờ tại khu vực cầu Ngà, huyện Từ Liêm.

Nước ngập trên đường 70 cạnh sông Nhuệ sáng 9.8.
Công ty thoát nước đã đề xuất lãnh đạo thành phố mở cống Thanh Liệt, xả
nước sông Nhuệ vào Tô Lịch để tiêu thoát ra sông Hồng qua trạm bơm Yên
Sở. Lúc 2h chiều 9.8, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Nội đã cho phép
đơn vị này mở cửa đập Thanh Liệt để giảm mực nước sông Nhuệ.
"Chúng tôi sẽ bơm nước từ từ vào sông Tô Lịch rồi bơm ra sông Hồng qua
trạm Yên Sở, đảm bảo không tràn vào khu dân cư tại nội đô, không tái
ngập cho thành phố. Thời gian xả nước phụ thuộc lượng nước trên sông
Nhuệ và từ thượng nguồn đổ về", đại diện đơn vị thoát nước cho biết.
Đến trưa 9.8, nội thành Hà Nội vẫn còn một số điểm úng ngập 20-30 cm.
Ngoại thành có hơn 9.000 ha lúa và nhiều ha hoa màu bị ngập trắng, hiện
chưa có thiệt hại về người. Các huyện đang huy động 400 trạm bơm hoạt
động hết công suất để tiêu thoát nước.
Từ sáng 9.8, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Nội đã
đến các điểm nóng úng ngập để đôn đốc xử lý. Hiện nay các điểm sông Nhuệ
tràn bờ đã được ngăn chặn, không để nước vào khu dân cư.
Trong cơn mưa lịch sử năm 2008, Hà Nội từng phải tiêu thoát nước cho
khu vực ngoại thành bằng cách xả nước từ sông Nhuệ vào hệ thống thoát
nước Hà Nội thông qua cửa cống Thanh Liệt. Ngoài ra, thủ đô cũng phải cầu cứu Hà Nam để hút bớt nước sông Nhuệ qua trạm bơm Yên Lệnh.
VnExpress (Theo VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.