Chính quyền Crimea nhất trí sáp nhập vào Nga

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 08:19 AM (GMT+7)
Hãng thông tấn RIA đưa tin, ngày 6.3, Nghị viện Crimea đã bỏ phiếu nhất trí trở thành một phần thuộc Liên bang Nga.
Bình luận 0
Nguồn tin trên trích dẫn văn bản quyết định của Nghị viện Crimea cho biết cơ quan này đã nhất trí "sáp nhập vào Liên bang Nga với các quyền của một chủ thể trực thuộc Liên bang Nga". Chính quyền thân Nga ở Crimea đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin xem xét đề nghị cho phép vùng lãnh thổ tự trị này gia nhập Liên bang Nga và đề nghị này sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân vào ngày 16.3 tới.

Cùng ngày, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin đã được báo cáo về đề nghị trên của Nghị viện Crimea.

img
Lính có vũ trang canh gác gần căn cứ quân sự trong làng Perevalnoye ở, bên ngoài Simferopol, Ukraina, ngày 6.3.2014. Ảnh: Reuters

Trong một động thái liên quan, Tòa án quận Shevchenkivsky ở thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 5.3 đã ban hành lệnh bắt giữ để điều tra đối với Serhiy Aksionov, thủ tướng vừa được bổ nhiệm của Cộng hòa tự trị Crimea, và Chủ tịch hội đồng tối cao Crimea, Volodymyr Konstantinov. Hãng tin Interfax Ukraine dẫn lời một thông cáo báo chí từ Văn phòng tổng công tố Ukraine cho biết Cơ quan an ninh Ukraine có nhiệm vụ phải thực hiện lệnh này và mang họ ra trước tòa án. Những người này bị cáo buộc tội “dùng vũ lực thay đổi hoặc lật đổ trật tự hiến pháp và cướp chính quyền, đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và các tội khác chống lại nhà nước”.

Cùng ngày, tổng công tố Ukraine Maher Magnitsky tuyên bố Kiev đã khởi kiện hình sự đối với Đô đốc Alexander Vikto, chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga. Trong một chương trình trực tiếp trên truyền hình, ông Magnitsky cho biết Vikto bị kiện vì đã "phạm các tội ác trên lãnh thổ Ukraine". Theo đó, Đô đốc Vikto sẽ bị buộc tội kích động "hành động phản quốc" và "tổ chức phá hoại". Còn theo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Vikto đã từng ra một tối hậu thư cho binh sĩ Ukraine, yêu cầu họ phải đầu hàng trước 5 giờ sáng 4.3 hoặc sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công của binh sĩ Nga. Bộ chỉ huy Hạm đội Biển Đen cho rằng phát biểu trên của Ukraine "hoàn toàn vô lý".

Cũng trong ngày 6.3, cảnh sát Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát các văn phòng chính quyền ở Donetsk, miền Đông Ukraine, một ngày sau khi những tòa nhà này rơi vào tay các tay súng ủng hộ Nga - những người đã cắm cờ Nga trên nóc tòa nhà sau khi xảy ra xung đột tại thành phố Donetsk. Một nguồn tin cảnh sát địa phương khẳng định 75 người đã bị bắt trong đợt tấn công.

Đức Hoàng (Đức Hoàng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem