Ý chao đảo khi chính phủ tan rã, Thủ tướng Mario Draghi từ chức

Minh Nhật (theo Bloomberg) Thứ năm, ngày 21/07/2022 19:52 PM (GMT+7)
Chính trường Ý rơi vào tình trạng hỗn loạn khi chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi tan rã và bản thân ông Draghi vừa nộp đơn từ chức lên Tổng thống Sergio Mattarella, theo Bloomberg.
Bình luận 0
Ý chao đảo khi chính phủ tan rã, Thủ tướng Mario Draghi từ chức - Ảnh 1.

Thủ tướng Ý Mario Draghi đã nộp đơn từ chức hôm nay 21/7. Ảnh Detailzero

Cụ thể, ngày 21/7, Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã chấp nhận đơn xin từ chức của Thủ tướng Mario Draghi. Thủ tướng Draghi đã từ chức trong bối cảnh 3 đảng trong chính phủ liên minh do ông dẫn đầu quay lưng lại với ông. 

Ông Draghi quyết định từ chức sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầy sóng gió tại Thượng viện tuần trước và nhiều tuần khủng hoảng chính phủ âm ỉ. 

Tuần trước, 3 đảng lớn trong liên minh cầm quyền là Phong trào 5 Sao (M5S), Forza Italia và Liên đoàn đã từ chối tham gia bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ, đánh dấu sự tan rã của chính phủ đoàn kết mà ông Draghi bắt đầu điều hành kể từ tháng 2/2021.

Trước đó, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Draghi được lập ra với sự tham gia của các đảng M5S, Liên đoàn, Forza Italia, Dân chủ, Italia Viva và Article One. Trong đó, M5S là đảng lớn nhất.

Sau khi từ chức, ông Draghi có thể sẽ đảm nhiệm vai trò Thủ tướng tạm quyền cho đến cuộc bầu cử tiếp theo, sớm nhất là vào đầu tháng 10 tới.

Ông Draghi - một nhà kỹ trị được chọn trở thành Thủ tướng với kỳ vọng có thể dẫn dắt Ý thoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19. Ông từng khiến các nhà đầu tư yên tâm trong thời kỳ hỗn loạn đối với khu vực đồng euro. Người dân châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc suy thoái trong bối cảnh lạm phát tăng cao và một cuộc khủng hoảng năng lượng đen tối vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ý trở nên trầm trọng khi Đảng M5S tẩy chay cuộc bỏ phiếu về một gói hỗ trợ trị giá 26 tỉ euro (26,49 tỉ USD) được đề xuất nhằm giúp người Ý giải quyết lạm phát và chi phí năng lượng vì cho rằng biện pháp này không đủ. Đảng M5S cũng không hài lòng vì gói hỗ trợ này có điều khoản xây dựng một nhà máy đốt rác khổng lồ ở Rome.

Trên thực tế, các chính phủ Ý nổi tiếng là không ổn định và ông Draghi đã lãnh đạo nội các thứ 67 được lập ra chỉ trong hơn 75 năm. Dù ông Draghi có thể sẽ vẫn là thủ tướng tạm quyền cho đến cuộc bỏ phiếu tiếp theo, thì chính phủ Ý được đánh giá là sẽ bị suy yếu đáng kể, gây rủi ro cho các chương trình nghị sự.

Ông Paolo Gentiloni, ủy viên kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) đã cảnh báo "một cơn bão hoàn hảo" có thể sắp ập đến với Ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem