Cho chồng ngoại tình học hỏi “cách yêu”

Chủ nhật, ngày 24/10/2010 16:39 PM (GMT+7)
Tối nào chồng đi ra ngoài chị cũng trang bị đủ những thứ cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho chồng. Rồi dặn dò anh đủ thứ, tuyệt đối không đi với gái đứng đường, thà mất nhiều tiền một chút nhưng đi với gái cao cấp thì an toàn hơn...
Bình luận 0

Lấy nhau đã lâu nhưng vợ chồng Mai (Kim Mã, Hà Nội) vẫn giữ được tình cảm mặn nồng như các đôi mới cưới. Bởi lẽ, chị Mai rất khéo trong chuyện chiều chồng. Chị nắm rõ sở thích của anh, biết anh thích ăn gì, hay nghe loại nhạc nào, khi buồn thường chỉ ở một mình…nên ít khi hai anh chị to tiếng với nhau.

img
Ảnh minh họa

Chỉ cần anh thích ăn món lạ nào, chị cũng sẽ kì công học để nấu cho chồng ăn. Chị không bao giờ để anh phải phàn nàn về chuyện con cái, nhà cửa luộm thuộm hay vợ mải mê sự nghiệp mà quên mất gia đình.

Mà đặc biệt, trong chuyện chăn gối, chị luôn làm theo điều anh muốn. Mai thường lên mạng, tìm đọc các bí quyết để “chiều” chồng, cách giữ “lửa” cho cả hai. Nhưng rồi thế là chưa đủ, bởi anh Minh – chồng chị, vẫn chưa thoả mãn với những điều vợ làm cho mình.

Và rồi anh nảy ra ý nghĩ rằng đề nghị vợ cho mình trực tiếp đi “học hỏi” kinh nghiệm ở bên ngoài. Mới nghe, chị giãy nảy lên. Ai đời lại cho chồng mình đi ngoại tình bao giờ. Nhưng rồi chồng chị cứ tỏ vẻ chán nản, không còn hứng thú chuyện “chăn gối” với vợ nữa, chị thấy phải nghĩ lại.

Nghĩ mãi, Mai cũng xuôi, cho rằng chồng đi ngoại tình không phải vì tình yêu hay chán ghét gì vợ, mà suy cho cùng cũng là vì hạnh phúc của hai người, nên chị đồng ý. Tối nào chồng đi ra ngoài chị cũng trang bị đủ những thứ cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho chồng. Rồi dặn dò anh đủ thứ, tuyệt đối không đi với gái đứng đường, thà mất nhiều tiền một chút nhưng đi với gái cao cấp thì an toàn hơn.

Chị còn là lượt quần áo phẳng phiu cho anh, xước nước hoa nhẹ để tăng sự hấp dẫn. “Xấu chàng hổ ai”, các cụ xưa đã dạy, nay chị cứ thế mà thực hành. Chẳng nhẽ lại để chồng mình bị chê bai quần áo nhăn nhúm, nhìn dáng không có tiền thì các cô khinh, có khi còn không thèm đi theo.

Trong khi vợ tin tưởng chồng ra ngoài vì hạnh phúc của hai người thì anh Minh lại dần thích thú với trò vụng trộm được vợ ủng hộ này. Anh có thể điềm nhiên đi ngoại tình mà không lo vợ đánh ghen hay nhiếc móc. Tiền bao gái một tay vợ chu cấp. Làm gì có thằng đàn ông nào được hưởng cái “diễm phúc lạ lùng” này như anh?

Mai càng chăm chồng thì chồng càng đi nhiều. Chị luôn tự huyễn hoặc mình rằng không lo gì hết, anh chị có cơ sở là tình yêu, có các con là sợi dây níu giữ, anh đi ngoại tình là vì chị nên chẳng bao giờ có chuyện mất chồng được.

Nhưng đàn bà ai chịu được chuyện chung đụng chồng mình với người khác. Nhất là khi một tối, chị cùng bạn bè dạo phố, thấy anh tay trong tay tình cảm với một cô gái son phấn loè loẹt, ăn mặc hở hang thì chị lại càng ớ người ra. Bởi theo lời anh, hôm nay anh làm thêm giờ ở cơ quan. Hoá ra ngoài những lúc đi công khai, chồng chị còn đi vụng trộm sau lưng chị. Chị lúc ấy mới thấy cần dừng ngay chuyện này lại, nếu nó còn đi xa hơn thì có lẽ chị mất chồng mất.

Giờ khi ngồi nghĩ lại, chị mới thấy, từ khi cho chồng đi “học hỏi”, anh đã không còn hứng thú chuyện chăn gối với chị nữa, anh hoàn toàn thờ ơ. Cay đắng hơn, khi chị đề nghị chồng chấm dứt chuyện ngoại tình, anh đã nổi khùng lên. Anh nói chị có thể hoàn toàn đi tìm người đàn ông khác, anh không phản đối. Là một người phụ nữ có học thức, lại yêu chồng, sao chị có thể phản bội lại anh theo kiểu “ông ăn chả, bà ăn nem”.

Chị nhẹ nhàng khuyên chồng, hứa hẹn sẽ tìm cách làm mới mình để anh không thấy nhàm chán nhưng anh không nghe. Anh còn sẵn sàng chia tay nếu chị muốn. Những món”hàng lạ” kia khiến anh có hứng thú hơn nhiều so với việc ngày ngày chỉ được chung đụng chăn gối với vợ.

Vậy là chính tay chị đã đào mồ chôn cuộc hôn nhân của mình. Giờ có muốn lấy lại những gì đã mất cũng không thế, chị đã tự phản bội chính mình. Cứ ngỡ chiều chồng là tốt nhưng vì thái quá, chị vô tình đã đẩy chồng ra xa mình và khiến mình lâm vào tình cảnh đáng thương như thế này.

Theo Đang yêu

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem