Chờ quyết sách cho nông nghiệp

Thứ ba, ngày 26/06/2012 07:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời gian qua, có rất nhiều ý kiến về cứu doanh nghiệp, thậm chí còn có ý kiến đề xuất Chính phủ góp phần mua nợ xấu của các ngân hàng. Trong khi đó, đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn thì tiếng nói lại ít hơn nhiều. Tại sao lại như vậy?
Bình luận 0

Đành rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, đành rằng làm doanh nghiệp là góp phần làm giàu cho đất nước, nhưng nếu không làm nông nghiệp thì bất ổn, mà bất ổn thì sao làm giàu được. Hoặc có một bộ phận nào đó làm giàu được thì chênh lệch giàu nghèo sẽ ngày một gia tăng. Nông thôn chiếm 70% dân số, gần 60% lao động, 22% GDP, trên 1/4 kim ngạch xuất khẩu; nhưng nông, lâm nghiệp- thuỷ sản lại chỉ chiếm trên 6% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội.

Mặc dù Nghị quyết “Về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn” đã được Quốc hội thông qua, nhưng nhiều đại biểu khi bấm nút cũng đã nhủ lòng “đành lòng vậy, cầm lòng vậy”. Bởi Chính phủ có tăng tỷ lệ đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn cao hơn nữa cũng khó đáp ứng nhu cầu.

Ngoài gặp khó khăn về vốn đầu tư thì nông, lâm nghiệp - thuỷ sản còn thường xuyên và hiện đang gặp khó khăn về giá cả và tiêu thụ. Giá lương thực đã giảm 6 tháng liền, với mức giảm lên tới 4,68% tính từ tháng 1 đến nay; giá thực phẩm cũng đã giảm 4 tháng liền.

Tính chung trong 6 tháng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng chưa bằng một nửa tốc độ tăng giá chung (1,09% so với 2,52%) và lại chủ yếu là do giá ăn uống ngoài gia đình tăng cao (6,66%). Giá lương thực giảm liên tục trong thời gian khá dài vào đầu năm- thời gian có Tết cổ truyền và là thời kỳ giáp hạt dài nhất trong năm đối với miền Bắc- là hiện tượng hiếm thấy từ trước tới nay.

Đáng lưu ý, giá lương thực đang trong xu hướng giảm nữa, bởi miền Bắc bước vào thu hoạch rộ lúa đông xuân có triển vọng được mùa, miền Nam bước vào thu hoạch lúa hè thu có sản lượng lớn…

Trong điều kiện năm 2011 có khoảng 50 nghìn doanh nghiệp bị ngừng hoạt động, giải thể, năm 2012 dự báo số doanh nghiệp bị ngừng hoạt động và giải thể có thể tương đương… Chính nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần gánh đỡ cho tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm do tình hình trên. Do đó, ngoài việc cứu các doanh nghiệp, cần có quyết sách để cứu nông nghiệp, nông dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem