Xuất ngoại săn tội phạm

Thứ năm, ngày 05/09/2024 12:44 PM (GMT+7)
Xuất ngoại sang các nước láng giềng, vào tận sào huyệt để “nhổ tận gốc” mầm mống của các băng nhóm tội phạm là phương thức đánh án táo bạo. Thông qua những chiến công vang dội, đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, qua đó khẳng định được mối quan hệ quốc tế trong hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.
Bình luận 0

Đánh án ở ngoại biên

Tháng 7/2024, từ nguồn trinh sát ngoại biên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc và phát hiện một số đối tượng người Việt cấu kết với các "ông trùm" người Lào hình thành đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia với quy mô, tổ chức và số lượng ma túy mỗi lần "giao dịch" đặc biệt lớn. Đường dây này chọn khu vực Tam Giác Vàng làm điểm tập kết hàng, đợi thời cơ thuận lợi sẽ vận chuyển về Việt Nam trước khi đưa ra các tỉnh phía Bắc của Việt Nam để tiêu thụ.

Cho thuê tài khoản, phát hoảng khi sao kê thấy giao dịch 240 tỷ đồng trong vài tháng - Ảnh 1.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để chặn đứng đường dây này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án đấu tranh và phương án táo bạo được đưa ra là sẽ sang tận sào huyện của chúng ở Bò Kẹo, phối hợp với công an các tỉnh thuộc nước bạn Lào để hợp tác đánh án. Quyết định này được đưa ra dựa trên thực tế từ trước đến nay đã có rất nhiều chuyên án lớn được triệt xóa thành công, chặt đứt gốc rễ của mầm mống tội phạm đều được thực hiện trên đất nước Triệu Voi, với sự hợp đồng tác chiến và hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm chặt chẽ của các lực lượng chức năng nước bạn Lào.

Do vậy, kể từ khi chuyên án được xác lập đến thời điểm chín muồi để phá án, mọi hoạt động điều tra đều có sự giúp đỡ tận tình của Bộ Công an Lào. Sau một thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng trong đường dây ngay trên đất nước Lào, đến trưa ngày 11/7/2024, nhận định thời cơ chín muồi, ban chuyên án với sự hiệp đồng tác chiến của hai quốc gia, đã bắt quả tang đối tượng người Lào là Vư Mua Vừ (sinh năm 1982, trú tại bản Phôn Mương Nọi, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôly Khămxay, Lào) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ là hơn 209 kg ma túy các loại, gồm 63 kg ketamine, 47 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 99 bánh heroin nặng 38 kg và 141.000 viên thuốc lắc với trọng lượng 61 kg.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy nói trên từ tỉnh Bò Kẹo thuộc khu vực Tam Giác Vàng về tập kết tại huyện Khăm Cợt giáp với huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Nếu trót lọt, số hàng này sẽ được các đối tượng người Mông của Lào cắt rừng vận chuyển vào Việt Nam đưa ra khu vực phía Bắc và sang nước thứ ba tiêu thụ. Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng hai nước đã phát huy cao tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Với việc sang tận nước bạn Lào phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng đã kịp thời ngăn chặn từ xa, từ sớm số lượng ma túy rất lớn từ nước ngoài thẩm lậu vào Việt Nam.

Cho thuê tài khoản, phát hoảng khi sao kê thấy giao dịch 240 tỷ đồng trong vài tháng - Ảnh 2.

Đối tượng Vư Mua Vừ bị bắt giữ trên đất Lào khi đang vận chuyển 209 kg ma túy vào Việt Nam.

Gần đây nhất, đầu tháng 8/2024, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh, triệt phá thành công tổ chức tội phạm lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế, hoạt động mua bán người đặc biệt lớn, bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo (Lào). Đây là chiến công lớn, vươn tầm khu vực, được nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao, đặc biệt là trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Hiệu ứng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm

Để "cất vó" được mẻ lưới lớn nói trên, đích thân Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xuất ngoại sang Lào, đến tận sào huyệt của ổ nhóm tội phạm này và mất nhiều thời gian để nghiên cứu địa hình cũng như phương thức hoạt động của chúng. Đây là ổ nhóm chuyên lừa đảo trên không gian mạng, với chiêu bài "dùng người Việt để lừa người Việt", những lao động từ Việt Nam được mời gọi sang Lào làm việc dưới chiêu trò "việc nhẹ lương cao" sau đó bị khống chế, biến thành công cụ để lừa đảo. Thông qua mạng xã hội, đối tượng mà ổ nhóm này hướng đến là những phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm, kết bạn để tạo lòng tin, sau khi chín muồi sẽ dẫn khách hàng vào các ứng dụng do công ty viết ra để họ đầu tư và chiếm đoạt tài sản của họ. Chỉ trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã lừa đảo hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Cho thuê tài khoản, phát hoảng khi sao kê thấy giao dịch 240 tỷ đồng trong vài tháng - Ảnh 3.

Ổ nhóm lừa đảo qua mạng với 155 đối tượng bị bắt giữ tại đặc khu Bò Kẹo, Lào.

Sau nhiều tháng dày công nghiên cứu, được sự hợp tác tận tình của công an nước bạn Lào, phương thức, thủ đoạn cũng như sơ đồ tòa nhà tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng mà ổ nhóm này sử dụng làm sào huyệt đã được phác thảo hoàn thiện đến từng chi tiết. Nhờ vậy, sau hơn một tuần xuất kích tại Việt Nam, ban chuyên án đã hốt gọn cả ổ nhóm tội phạm với 155 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Theo lời kể của một trinh sát trực tiếp tham gia chuyến xuất ngoại 7 ngày để đánh án trên đất Lào, quá trình đấu tranh được sự giúp đỡ tận tình của công an nước bạn trong việc cấp "giấy thông hành" để được ra vào đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng cũng như phối hợp nhịp nhàng trong quá trình đánh án.

Việc tóm gọn toàn bộ 155 đối tượng tại cao ốc trong đặc khu đã là việc khó, nhưng để di lý an toàn từ tỉnh Bò Kẹo về Việt Nam trong tình thế “một kèm ba” là quá trình hết sức gian nan, vất vả. Bởi, nếu không quản lý tốt, chỉ cần một nghi phạm liều mình bỏ chạy cũng dẫn đến hiệu ứng khó kiểm soát, chưa nói đến khả năng tổ chức giải cứu của các đối tượng khác khi tất cả đang nằm trong một địa bàn cực kỳ phức tạp, đầy rẫy tội phạm nguy hiểm xung quanh. Tuy nhiên, sau đúng một tuần ròng rã, nhóm đối tượng này đã được di lý về Việt Nam an toàn tuyệt đối để phục vụ công tác điều tra. 

 Tỉnh Hà Tĩnh tuy địa bàn không lớn nhưng lại nằm ở vị trí trọng yếu trong “khúc ruột miền Trung”, có lợi thế đường biển, biên giới trải dài và giáp ranh với hai tỉnh của nước bạn Lào là Bôly Khămxay và Khăm Muộn nên tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, buôn bán người thường lợi dụng điều kiện để hoạt động. Thực hiện biên bản ghi nhớ phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong những năm qua công an các tỉnh giáp ranh đã hợp đồng tác chiến, phối hợp với nhau để ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, trong đó nhiều chuyên án lớn được đấu tranh, triệt xóa trực tiếp trên đất bạn Lào. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, được sự giúp đỡ của công an các tỉnh Bôly Khămxay và Khăm Muộn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 1 trường hợp đối tượng truy nã, 4 vụ với 47 công dân là nạn nhân của tội phạm mua bán người; phối hợp phá thành công nhiều chuyên án về ma túy, thu giữ 63 kg ketamine, 47 kg ma túy đá, 38 kg heroin, 141.000 viên thuốc lắc, 1.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Cho thuê tài khoản, phát hoảng khi sao kê thấy giao dịch 240 tỷ đồng trong vài tháng - Ảnh 4.

Công an tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án, triệt xóa đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Trong tháng 8/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an nước bạn Lào và cảnh sát Trung Quốc đã phá thành công 2 tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, bắt giữ 926 đối tượng thuộc 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, bao gồm các nước châu Á và châu Phi. Thực tế cho thấy, việc xuất ngoại săn tội phạm từ trước đến nay đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và công an nhiều tỉnh giáp biên cũng như các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện và đạt được những chiến công giòn giã. Không ít ông trùm sừng sỏ và nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia đã bị đột kích, bắt sống ngay trên thánh địa của chính mình.

Điển hình có thể kể đến là việc trùm ma túy Xiêng Phênh bị lực lượng phòng, chống ma túy Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào bắt ngay trên đất Lào, sau 16 năm thụ án tại Việt Nam khi đang giao dịch 39 bánh heroin. Nhiều ông trùm ma túy có số má khác như Su Vi Thò, trú tại tỉnh Hủa Phăn; Lầu Giồng Xử, trú tại tỉnh Xiêng Khoảng; Sùng A Dua, trú tại tỉnh Điện Biên... đều sa lưới trên đất nước Triệu Voi. Cùng với đó, hàng trăm đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong đó có những đối tượng đã ẩn nấp hơn 20 năm vẫn bị sa lưới, bị phát hiện và bắt giữ nhờ hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng của lực lượng Công an hai nước Việt - Lào.

Thiện Thành (Theo cand.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem