Chơi trốn tìm, bé 7 tuổi bị điện giật chết

Thứ ba, ngày 23/08/2011 15:39 PM (GMT+7)
Ngày 22.8.2011, TAND huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đăng Văn về tội vô ý giết người.
Bình luận 0

Toà tuyên án Nguyễn Đăng Văn 12 tháng án treo.

Theo cáo trạng, từ năm 1995, Nguyễn Đăng Văn (SN 1968, trú tại thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) nhận thầu ao để thả cá.

Để có điện bơm nước ở khu ao thả cá, Văn đã tự mua dây để dẫn nối đường điện 220V từ nhà ra khu ao của mình.

Khoảng 14h ngày 17.4.2011, cháu Nguyễn Thế Trọng (SN 2004) cùng với các bạn rủ nhau chơi trốn tìm.

Mải chơi, Trọng bị vướng vào dây điện của gia đình Nguyễn Đăng Văn và bị điện giật.

Một lúc sau, người nhà Trọng mới phát hiện và tìm cách gỡ cháu ra khỏi dây điện và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Trọng đã bị tử vong sau đó.

Tại bản kết luận giám định pháp y số 137/PC54 của Phòng kĩ thuật hình sự Công an Tỉnh Bắc Ninh, nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Thế Trọng là do tiếp xúc với dòng điện dẫn đến suy huy hấp, suy tuần hoàn.

TAND huyện Tiên Du đã tuyên bị cáo Nguyễn Đăng Văn 12 tháng tù treo.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem