Chồng bị vợ bạo hành suýt mất mạng

Thứ sáu, ngày 09/01/2015 08:28 AM (GMT+7)
Đó là trường hợp của anh L.M.Q (44 tuổi, ngụ xã Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh).
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa.

Anh Q được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc 6h sáng 8.1 với sáu vết đâm trên người khá nguy kịch. Trong đó có một vết đâm rách gan, ba vết đâm vào ổ bụng và một vết đâm vào đầu.

Bà Nguyễn Thị A (cô ruột của anh Q) cho biết: Anh Q là người hiền lành, ít nói. Gần năm năm qua, giữa anh Q và vợ thường xuyên xảy ra bất hòa do vợ anh có người đàn ông khác. Gia đình đã khuyên anh Q ly hôn nhưng anh Q không chịu vì con còn nhỏ, cần có mẹ chăm sóc.

Rạng sáng 8.1, bà A đang ngủ thì nghe tiếng anh Q la thất thanh rồi thấy anh máu me đầm đìa lảo đảo chạy đến. Bà A tri hô, kêu mọi người tới giúp đưa anh Q đi bệnh viện.

Sau đó, vợ anh Q được công an đưa về trụ sở làm việc.
(Theo Nguyễn Hoàng/Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem