Chống đối người thi hành công vụ, một đối tượng ở làng giấy Phong Khê, Bắc Ninh bị công an giữ khẩn cấp

Khương Lực Thứ ba, ngày 01/10/2024 15:56 PM (GMT+7)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị T ở khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do có hành vi chống người thi hành công vụ - hất đổ bàn làm việc khi Tổ kiểm tra đang thực hiện lập biên bản xử lý vi phạm về môi trường và an toàn điện.
Bình luận 0

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị T, sinh năm 1993, Quốc tịch Việt Nam, hộ khẩu thường trú số 205, Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; nơi ở hiện tại khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh phê chuẩn.

Bắc Ninh: Bắt giữ khẩn cấp đối tượng có hành vi "hất đổ bàn làm việc" của Tổ kiểm tra ở làng giấy Phong Khê - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh thực hiện Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị T ở khu Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Ninh

Trước đó, vào hồi 15 giờ 35 phút ngày 27/9/2024, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 của UBND thành phố Bắc Ninh (Tổ kiểm tra số 1) đã có mặt tại hộ kinh doanh Đào Văn Bách, sinh năm 1957, ở xóm Đồng Ngòi, khu Dương Ổ, phường Phong Khê để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn điện.

Tại thời điểm kiểm tra, đã xuất hiện tình trạng người dân lôi kéo, tụ tập gây rối an ninh trật tự; một số trường hợp quá khích có lời lẽ xúc phạm, cản trở người thi hành công vụ; đồng thời livestream trên mạng xã hội với những phát ngôn gây kích động, không đúng sự thật về quá trình kiểm tra, tạo dư luận xấu trong xã hội. Đặc biệt, tại thời điểm trên đối tượng Nguyễn Thị T đã có hành vi hất đổ bàn làm việc khi Tổ kiểm tra đang thực hiện việc lập biên bản.

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người có lời nói xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chiến sĩ công an và thành viên Tổ công tác để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Làng giấy Phong Khê có 341 cơ sở sản xuất giấy, trong đó có 207 cơ sở, doanh nghiệp nằm trong khu dân cư, trên đất nông nghiệp và có 53 lò hơi thương phẩm. "Hơn 400 doanh nghiệp này đang vi phạm vào 7 luật: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Điện lực về an toàn điện, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Quản lý Thuế" - ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nói khi trực tiếp đối thoại với các hộ dân, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh giấy ở Phong Khê.

Thực hiện Đề án tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường phường Phong Khê, giai đoạn 2022-2030, thành phố Bắc Ninh kiên quyết dừng hoạt động sản xuất đối với tất cả các cơ sở trong khu dân cư trước ngày 31/12/2024; đến hết năm 2029, sẽ dừng toàn bộ hoạt động sản xuất đối với các cơ sở, doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Phong Khê I, II.

Trong buổi đối thoại với các hộ dân, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh giấy ở Phong Khê, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu bày tỏ rất buồn khi kiểm tra 75 cơ sở thì có 7 cơ sở có biểu hiện chống đối đoàn kiểm tra, không hợp tác, không ký biên bản và có những lời lẽ xúc phạm tới cán bộ trong đoàn kiểm tra.

Trong 3 ngày 26 và 27/9, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Bắc Ninh đã tổ chức ra quân, tiến hành kiểm tra 20 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất giấy tại các khu Dương Ổ, Đào Xá và Châm Khê. Qua kiểm tra, đa số cơ sở đều vi phạm về an toàn điện và chưa xuất trình được hồ sơ thủ tục về bảo vệ môi trường.

Trong đó, có 12 cơ sở tự nguyện viết đơn xin dừng hoạt động và ngừng cung cấp điện 3 pha; 5 cơ sở buộc phải cắt điện khẩn cấp do mất an toàn về điện nghiêm trọng; 1 cơ sở hoạt động trên đất sản xuất kinh doanh, đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục về an toàn điện trong 10 ngày; còn lại 2 cơ sở chưa liên lạc được và xảy ra sự cố chống đối gay gắt từ phía người dân với ngành chức năng trong quá trình kiểm tra.

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2024, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Bắc Ninh sẽ tiến hành kiểm tra tiếp 50 cơ sở, doanh nghiệp và tháng 11 sẽ kiểm tra tất cả các cơ sở, doanh nghiệp còn lại tại phương Phong Khê nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề, đảm bảo sự phát triển hài hòa, bền vững trong tương lai.

Để tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp giấy có điều kiện di dời sản xuất, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cho biết đã liên hệ với chủ đầu tư Cụm công nghiệp Quảng Chu ở Bắc Kạn và Khu công nghiệp ở Lào Cai do Công ty Cổ phần Dịch vụ xử lý môi trường xanh Việt Sơn đầu tư để các hộ dân lên phương án di dời. Tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh dự kiến sẽ hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/1 hộ di dời, trình HĐND tỉnh thông qua.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem