Chủ tịch Hội NDVN Lại Xuân Môn: Tập trung giúp nông dân làm giàu bền vững

Phương Đông Thứ ba, ngày 12/07/2016 19:41 PM (GMT+7)
Hôm nay, 12.7, đoàn công tác do Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn dẫn đầu đã về thăm, làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Hội ND tỉnh Hưng Yên.
Bình luận 0

Khai thác tiềm năng nông nghiệp

Tại buổi tiếp và trao đổi với Chủ tịch Lại Xuân Môn và đoàn công tác T.Ư Hội NDVN, ông Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã thông báo về những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, GDP 6 tháng đầu năm của Hưng Yên vẫn đạt mức cao 7.8%, nông nghiệp có bước tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2015. Tính đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên đã có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giữa năm 2018 sẽ có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nông nghiệp phát triển, nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, bức tranh nông thôn có nhiều khởi sắc.

img

Chủ tịch Lại Xuân Môn (phải) trao đổi với nông dân trồng rau an toàn VietGap xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ.

“Với gần 9.000ha đất bãi ven sông Hồng và sông Luộc, nông nghiệp Hưng Yên còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Nếu thời tiết không có thay đổi bất thường, vụ nhãn 2016 Hưng Yên sẽ được mùa. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được T.Ư Hội NDVN quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động Hội ND và phong trào nông dân để địa phương khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế nông nghiệp…” - Ông Đỗ Tiến Sỹ đề nghị.

Chúc mừng cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã đạt được những kết quả phấn khởi trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong những năm gần đây, Chủ tịch Lại Xuân Môn cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện cho Hội ND các cấp trong tỉnh hoạt động có hiệu quả. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Lại Xuân Môn đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo 4 huyện còn lại thành lập và cấp ngân sách bổ sung Quỹ HTND cùng cấp; bố trí biên chế sự nghiệp cho Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân; điều phối kinh phí để Hội ND tỉnh tổ chức đào tạo nghề cho nông dân…Bí thư Đỗ Tiến Sỹ nhất trí với những đề nghị của Chủ tịch Lại Xuân Môn và giao cho Hội ND tỉnh tham mưu, đề xuất…

Nông dân giàu nông thôn mới vững

Trước đó, tại buổi làm việc với Hội ND tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Lại Xuân Môn và đoàn công tác T.Ư Hội NDVN đã nghe lãnh đạo đơn vị này báo cáo tình hình nông dân, công tác Hội và phong trào nông dân địa phương. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Hội ND tỉnh Hưng Yên đã tập trung thực hiện có hiệu quả 11 nội dung công tác, một số chỉ tiêu thi đua đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2016. Điển hình, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tham gia xây dựng 177 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ môi trường; hướng dẫn 17 mô hình kinh tế tập thể; tiếp tục xây dựng đề án hỗ trợ 300 triệu đồng cho các hộ nông dân xã Mai Động (Kim Động) trồng 4ha măng tây xanh…

img

Chủ tịch Lại Xuân Môn (trái) trao đổi với nông dân trẻ trồng cây ăn quả giỏi của xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ. (Ảnh Nguyễn Công)

Bà Trần Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện Kết luận số 61/2009 (KL61) của Ban Bí thư và Quyết định 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo. Năm 2016, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, trích 5 tỷ đồng ngân sách cấp bổ sung tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND); 5 đơn vị cấp huyện, thành phố cấp ngân sách bổ sung Quỹ HTND cùng cấp với tổng cộng 900 triệu đồng; nguồn các cơ sở Hội vận động bổ sung Quỹ HTND tăng thêm hơn 150 triệu đồng… Tính đến nay, quy mô Quỹ HTND tỉnh Hưng Yên đạt hơn 48 tỷ đồng giúp Hội ND xây dựng hàng trăm mô hình phát triển sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Hưng Yên trong 6 tháng đầu năm 2016…

“Địa phương nào hoạt động cũng đều tay như Hội ND tỉnh Hưng Yên chắc chắn công tác Hội và phong trào nông dân sẽ sinh động, hiệu quả, thiết thực…” - Chủ tịch Lại Xuân Môn khẳng định.

img

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (trái) trao đổi tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn với Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ.

Chủ tịch Lại Xuân Môn lưu ý, trong thời gian tới, Hội ND tỉnh Hưng Yên cần tập trung mọi giải pháp giúp nông dân làm giàu bởi, nông dân giàu là cái gốc để phát triển nông thôn mới bền vững. Nông dân giàu sẽ giải quyết được các khó khăn ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lao động việc làm và bảo đảm an ninh trật tự nông thôn. Những khó khăn, bức xúc của nông dân, Hội cần vào cuộc kịp thời để nắm bắt, đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ... Hội ND tỉnh Hưng Yên cần chuyển mạnh sang xây dựng mô hình sản xuất trong đó tập trung mọi nguồn lực huy động, tranh thủ được để đầu tư, hỗ trợ nhằm làm rõ hiệu quả kinh tế, xã hội. “Từ vốn Quỹ HTND, dạy nghề, tư vấn, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, ứng dụng công nghệ sinh học, Hội cần tập trung cả vào xây dựng các mô hình. Phải làm rõ đó là mô hình do Hội ND tổ chức, hướng dẫn xây dựng chứ không có lẫn với cơ quan, đơn vị khác, hạn chế tình trạng báo cáo “ké”…”- Chủ tịch Lại Xuân Môn yêu cầu.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Lại Xuân Môn và đoàn công tác đã thăm một số mô hình sản xuất rau an toàn được Hội ND tổ chức theo Hợp tác xã; nhóm nông dân; hộ nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn xã Yên Phú, Việt Cường của huyện Yên Mỹ.

Box: “Nông dân giàu là cái gốc để phát triển nông thôn mới bền vững. Nông dân giàu sẽ giải quyết được các khó khăn ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lao động việc làm và bảo đảm an ninh trật tự nông thôn…”. 

Ông Lại Xuân Môn  - Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem