Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào ND tỉnh Thanh Hóa

Hữu Dụng Thứ ba, ngày 20/12/2022 06:04 AM (GMT+7)
Ngày 19/12, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Nhiều nội dung được thảo luận. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự hội nghị.
Bình luận 0

Hội Nông dân tập trung hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm

Dự hội nghị tổng kết còn có ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá; bà Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp, các đồng chí trong Ban Chấp hành HND tỉnh, đại diện Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hoá.

Hội Nông dân Thanh Hoá tiếp tục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững - Ảnh 4.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Hội nông dân Thanh Hoá, năm 2022, các cấp Hội trong tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Nhiều mô hình sản xuất công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao; xây dựng thương hiệu sản phẩm được triển khai thực hiện. Các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp tục được các cấp Hội quan tâm theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tích cực hỗ trợ nội viên, nông dân chuyển đổi số; góp phần quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động phối hợp giữa Hội Nông dân và các ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng và đẩy mạnh.

Năm 2022, các cấp Hội Nông dân Thanh Hóa đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 220 lớp dạy nghề cho 9.994 lượt hội viên nông dân, giúp 6.105 hội viên nông dân, người lao động có việc làm sau đào tạo; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 2.774 lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho 345.398 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; hướng dẫn xây dựng 258 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi giá trị…

Hội Nông dân Thanh Hoá tiếp tục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đó là: Có 95% trở lên hội viên nông dân được tuyên truyền kịp thời các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chương trình công tác của Hội và những vấn đề có liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. 100% tổ chức hội tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028; kết nạp thêm 8.500 hội viên mới. Tham gia thực hiện chương trình dạy nghề cho 3.000 nông dân và tạo nguồn xuất khẩu lao động cho 1.500 nông dân trở lên. Tăng thêm 3% trở lên hộ gia đình nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp…

2023 là năm then chốt

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Thanh Hóa. Do vậy, phương hướng, nhiệm vụ của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh là phải làm tốt vai trò vận động, hướng dẫn bà con nông dân phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. 

Trong đó, các cấp Hội phải vận động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế từng vùng, từng huyện để hình thành vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn gắn với chế biến và gắn với thị trường tiêu thụ.

Hội Nông dân Thanh Hoá tiếp tục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững - Ảnh 2.

Đồng chí Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá trao Bằng khen cho các các nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2022.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ hỗ trợ nông dân chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tiếp tục phối hợp với các ngân hàng giúp đỡ bà con tiếp cận các nguồn vốn và coi đây là một kênh dẫn vốn rất quan trọng và an toàn đến với bà con nông dân. 

Các cấp Hội tiếp tục vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, và phải nghiên cứu chọn những việc làm thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của Hội; vận động nông dân đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn; tích cực tham gia làm thủy lợi nội đồng để phục vụ sản xuất; chỉnh trang nhà ở dân cư, xóa nhà tạm dột nát, xây nhà kiên cố, cải tạo vườn tạp trồng rau xanh; vệ sinh môi trường, cải tạo cái cảnh quan xung quanh xanh, sạch đẹp.

Hội tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở theo sát bà con nông dân, phục vụ bà con nông dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy để hoạt động có hiệu quả. Quan tâm xây dựng tổ chức hội, chi hội nghề nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương để tập hợp hội viên.

Hội Nông dân Thanh Hoá tiếp tục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững - Ảnh 3.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam trao Kỷ niệm chương của Trung ương HND Việt Nam và tặng hoa cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân mà các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong năm 2022.

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị thời gian tới các cấp Hội Nông faan tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên, nông dân; đẩy mạnh việc vận động nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn cũng đề nghị, Hội Nông dân Thanh Hoá cần tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho hội viên, nông dân; hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia đảm bảo an sinh xã hội; vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

Một lĩnh vực công tác khác cũng được người đứng đầu tổ chức Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh là, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tham gia và có chính kiến, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân. Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cũng tập trung chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem