Hội Nông dân Quảng Ninh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu thi đua Trung ương giao, 4 chỉ tiêu đạt trên 200%

Bùi My Chủ nhật, ngày 18/12/2022 10:30 AM (GMT+7)
Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 tại Quảng Ninh vẫn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Bình luận 0

Ngày 16/12, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2023.

4 chỉ tiêu đạt trên 200% kế hoạch

Năm 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát, nhu cầu tiêu dùng nông sản có chiều hướng phục hồi. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông sản.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kế hoạch do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao. Ảnh: Bùi My

Trước những khó khăn đó, ngay từ đầu năm, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp theo chủ đề "Nông dân tích ứng an toàn, linh hoạt phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản; phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới".

Kết quả năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kế hoạch do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao, trong đó có 4 chỉ tiêu đạt trên 200% kế hoạch.

Nổi bật là, trong năm 2022, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức trên 1.300 hội nghị, hội thảo, tập huấn tuyên truyền, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cho hơn 95.000 lượt cán bộ và hội viên nông dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vận động hội viên nông dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển các hình thức kinh tế tập thể.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Chúc (phường Xuân Sơn, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biểu dương nông dân SXKD giỏi toàn quốc lần thứ VI. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh

Năm 2022, có 63.533 hộ trong toàn tỉnh đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, bằng 99,4% kế hoạch năm.

Trong đó, có 37 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương; 1 hộ nông dân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 4 hộ nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen.

Ngoài ra, Quảng Ninh có 2 nông dân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Ông Lý Văn Diểng Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Yên được bình chọn, tôn vinh "Nhà Khoa học của Nhà nông".

Đây chính là những tấm gương, nòng cốt trong xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, trực tiếp vận động nông dân tham gia thành lập các HTX, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tham gia tích cực, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, vốn giúp các hộ nông dân trên địa bàn phát triển kinh tế.

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, tích cực chuyển đổi số.

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 5 hội nghị chia sẻ kinh nghiệm nông dân dạy nông dân trong xây dựng mô hình thương hiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản quy mô hộ gia đình; tổ chức 2 hội thảo liên kết 6 nhà về liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp về cây ăn quả, cây na cho hội viên nông dân; triển khai thí điểm mô hình ứng dụng chế phẩm enzyme trong nuôi tôm tại 5 địa phương cho 35 hộ nuôi tôm sử dụng nhân rộng thí điểm.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Tuyền, Giám đốc HTX Tuyền Hiền, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Ảnh: Bùi My

Các cấp Hội Nông dân đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 21 HTX và 24 tổ hợp tác, tổ liên kết. Như vậy, tính đến nay, có 229 HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết do Hội Nông dân trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

Tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Ninh năm 2022 đạt trên 71,8 tỷ đồng, tăng trưởng 15,3 tỷ đồng so với năm 2021 (tăng 200% so với năm 2021).

Trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai xây dựng mới 60 mô hình gắn kết cán bộ với hội viên nông dân.

Trong đó, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng điểm 3 mô hình trồng rừng gỗ lớn gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và an ninh nguồn nước với hơn 23ha lim, dổi, lát.

Các địa phương đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ Hội trực tiếp tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, kết quả của các cấp Hội đã đóng góp cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu trồng 2.000ha lim, dổi, lát.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao - Ảnh 4.

Mô hình thí điểm sử dụng chế phẩm Enzyme trong nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My

Cũng trong năm 2022, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng thực hiện tốt, tạo điều kiện để triển khai mạnh mẽ các nội dung phong trào của năm 2022.

Các cấp Hội nâng cao hiệu quả công tác tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình lớn của tỉnh...

Bên cạnh đó, trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ huyện Bình Liêu hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vượt chỉ tiêu đề ra.

Điển hình như đóng góp, ủng hộ 406 triệu đồng hỗ trợ 88 hộ dân huyện Bình Liêu xây nhà tiêu hợp vệ sinh; hỗ trợ hội viên nông dân Bình Liệu trồng 130ha dong riềng; cung ứng trên 80.000 cây thông cho trên 40 hội viên, hộ nông dân Bình Liêu trồng trên diện tích 50ha...

Để triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2023

Tại hội nghị, đại diện Hội Nông dân các địa phương đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến bổ sung thêm vào kết quả chung của công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022, và đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2023.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao - Ảnh 5.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2022. Ảnh: Hoàng Giang

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hạ Long, để tiếp tục hỗ trợ nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới, đơn vị sẽ tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết tham gia vào các HTX và thành lập các HTX.

Đồng thời, định hướng nhân rộng các mô hình chuyển đổi kinh tế hiệu quả về trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, các sản phẩm có lợi thế theo chương trình OCOP; hướng dẫn hội viên đưa nông sản, hàng hóa lên sàn thương mại điện tử...

Còn theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Chẽ, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp vận động, người dân đã thực sự quan tâm phát triển nghề rừng, đặc biệt là chuyển đổi trồng rừng gỗ lớn nhằm tăng giá trị sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong năm 2022 đã có 56 hộ nông dân và 11 cộng đồng dân cư, 5 công ty trên địa bàn tham gia thực hiện trồng được 510ha cây gỗ lớn ( lim, lát, dổi). Bên cạnh đó, người dân cũng trồng hơn 900ha cây quế, thông.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao - Ảnh 6.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022. Ảnh: Hoàng Giang

Việc trồng cây gỗ lớn, cây dược liệu tại huyện Ba Chẽ đã đạt được kết quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người dân về giá trị của trồng cây gỗ lớn, dược liệu. Bước đầu đã mang lại giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường, sinh thái, góp phần giảm nghèo bền vững.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Ba Chẽ sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên nông dân tích cực tham gia chuyển đổi trồng rừng gỗ lớn phát triển kinh tế, bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và bảo vệ nguồn sinh thủy.

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã phát động thi đua năm 2023, tổ chức ký giao ước thi đua giữa Hội Nông dân các địa phương.

Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem