Chủ tịch Hội Nông dân Hòa Bình Lê Văn Thạch: Hỗ trợ nông dân, tăng hộ khá giàu, giảm hộ nghèo

Phạm Hoài - Tuệ Linh Thứ ba, ngày 08/08/2023 07:00 AM (GMT+7)
Trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, ông Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình thông tin: Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân tỉnh thực hiện đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.
Bình luận 0

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 8 - 9/8/2023), tại Cung Văn hóa tỉnh.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình về những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023; một số nội dung thảo luận tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028...

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: Ảnh: Tuệ Linh.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình hoàn thành và vượt 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội  

-Ông có thể chia sẻ những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2018-2023 của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Hòa Bình?

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra. Có 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đề ra đều đạt và vượt (10 chỉ tiêu đạt, 10 chỉ tiêu vượt).

Có thể nói tới một số kết quả nổi bật:

-Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã kết nạp mới được trên 6.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 130.218 hội viên. 

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hòa Bình, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình chụp ảnh cùng HTX Đại Đồng (xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình) vào dịp HTX Đại Đồng xuất khẩu 11 tấn bưởi Diễn sang thị trường Vương Quốc Anh. Ảnh: Dương Linh.

-Việc triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU đã thúc đẩy phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 53,270 tỷ đồng; xây dựng 754 mô hình được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 9.945 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cùng với đó, các cấp Hội tín chấp nguồn ủy thác cho hội viên nông dân từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Ngân hàng thương mại khác với tổng dư nợ đạt trên 3.747 tỷ đồng cho trên 52.270 hội viên nông dân vay vốn.

Nguồn vốn vay đã góp phần giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo trở thành hộ khá, hộ giàu; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao.

-Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật tạo điều kiện cho hội viên nông dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho 8.460 hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 3.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Phạm Hoài.

Vận động, hướng dẫn thành lập mới 72 hợp tác xã, 329  tổ hợp tác, 94 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 606 tổ Hội nông dân nghề nghiệp; Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân thông qua việc xây dựng và duy trì 10 cửa hàng nông sản an toàn tại các huyện, thành phố làm điểm trưng bày, giới thiệu, mua bán, liên kết sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn trong và ngoài tỉnh.

-Mặt khác, trong 5 năm qua, đã chuyển đổi được trên 10 nghìn ha đất trồng lúa, cây màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Mở rộng diện tích nhóm cây ăn quả có múi, mía ăn tươi, rau an toàn... trong đó nhóm cây ăn quả có múi tăng từ 7,5 nghìn ha năm 2018 lên trên 10 nghìn ha vào cuối năm 2022.

Cụ thể, diện tích cam, bưởi trồng tập trung đạt 9.053 ha, với 7.429 ha giai đoạn kinh doanh, sản lượng đạt 166,7 nghìn tấn. Quy hoạch đến năm 2030, vùng sản xuất cây có múi là 15.000 ha, trong đó có trên 6.000 ha được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP.

Thông qua các hoạt động trên đã giúp hàng nghìn hộ hội viên nông dân vươn lên giảm nghèo và làm giàu chính đáng, tăng hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ đã có trên 181.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

-Thưa ông, các cấp Hội Nông dân Hòa Bình đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong những năm qua như thế nào?

Các cấp Hội đã nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cụ thể hoá vào hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 4.

Ông Lê Văn Thạch (bên phải), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lạc Sơn. Ảnh: Tuệ Linh.

Hội đã chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, địa phương để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ xây dựng tổ chức hội vững mạnh và các phong trào nông dân được thực hiện rộng khắp, thiết thực, hiệu quả.

Các cấp Hội thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng, mở rộng hình thức tập hợp nông dân, vận động đi đôi với tư vấn, hỗ trợ, các hoạt động phải tập trung hướng về cơ sở; thực hiện tốt việc quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân.

Mặt khác, Hội chủ động xây dựng kế hoạch được thống nhất trong triển khai thực hiện, nhất là các phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của tỉnh phát động; đồng thời tuyên truyền phổ biến, nhân rộng và tổ chức biểu dương các điển hình tiên tiến, tích cực trong xây dựng tổ chức Hội và thực hiện các phong trào thi đua...

Những hoạt động của Hội đã góp phần tham gia các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh, theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình...

-Đến nay, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị như thế nào?

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của giai cấp nông dân Việt Nam trong năm 2023.

Đây cũng là dịp để đại hội bàn sâu hơn về phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Hội, trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó, tổ chức Hội ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội đối với nông dân và yêu cầu nhiệm vụ của Hội trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 5.

Trang trại lợn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm của hội viên nông dân Nguyễn Duy Lành, thôn Bột, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Phạm Hoài.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình lần thứ XI, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức Đại hội đảm bảo nội dung, quy trình và kế hoạch đề ra.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và của tỉnh xây dựng phóng sự, đăng tải tin, bài, ảnh tuyên truyền về Đại hội. Đặc biệt chú trọng triển khai công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, chặt chẽ theo đúng hướng dẫn và quy định; xây dựng văn kiện và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Hội Nông dân tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban thường vụ Tỉnh ủy; sự tham gia đóng góp trí tuệ, công sức vào văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội của các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Đây chính là cơ sở và tiền đề quan trọng để Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình phấn đấu kết nạp mới từ 4.000 hội viên mới trở lên

-Ông có thể chia sẻ những mục tiêu của công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Hòa Bình hướng tới trong những năm tới? Những kiến nghị, đề xuất nào của các cấp Hội để giải quyết những vấn đề khó khăn về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay?

Với tinh thần "Đoàn kết – Trách nhiệm - Đổi mới – Hợp tác - Phát triển", trong nhiệm kỳ tới các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động.

Xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Mục tiêu của Đại hội trong nhiệm kỳ tới: Kết nạp từ 4.000 hội viên mới trở lên; thành lập mới 250 Tổ hội nông dân nghề nghiệp, 50 Chi hội nông dân nghề nghiệp; trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 7.500 hội viên trở lên, trong đó có trên 85% số người được học nghề có việc làm và thu nhập ổn định; hỗ trợ từ 1.500 hộ nông dân trở lên có tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

Có trên 95% hội viên, nông dân tỉnh Hòa Bình tham gia bảo hiểm y tế; vận động từ 2.000 hội viên trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Hàng năm có từ 60% hội viên nông dân trở lên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp so với tổng số hội viên nông dân và có từ 50% trở lên số hộ đạt so với hộ đăng ký. Có từ 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 150 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 50 hợp tác xã nông nghiệp...

Để triển khai hiệu quả những mục tiêu đề ra trong Nghị quyết, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Hội tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và sự hỗ trợ, tạo điều kiện, hợp tác, liên kết của các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài tỉnh tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội; hướng các hoạt động về cơ sở; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân, vận động đi đôi với tư vấn hỗ trợ nông dân đáp ứng lợi ích thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho nông dân.

Bên cạnh đó, Hội tích cực chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và của tỉnh phát động; qua đó khơi dậy tinh thần hăng say lao động sản xuất của Nhân dân; đồng thời tuyên truyền phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Các cấp Hội tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thực sự có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và có uy tín, có kinh nghiệm tổ chức vận động quần chúng nông dân, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; lấy hiệu quả công việc để đánh giá cán bộ. Tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát và phản biện xã hội, đưa phong trào phát triển đúng định hướng, trọng tâm,...

 Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình sẽ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội hoạt động hiệu quả; hoàn thành tốt vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh.

Trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục bám sát thực tiễn sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân, từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; kiến nghị, đề xuất với các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc...

Hội cũng sẽ tiếp tục tham gia hỗ trợ, đồng hành với hội viên, nông dân, các Hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp trong đầu tư phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, phát triển sản phẩm OCOP...

-Xin cảm ơn ông!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem