Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn thăm, làm việc, kiểm tra công tác Hội tại Tiền Giang

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 06/04/2022 07:01 AM (GMT+7)
Chiều 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang. Tại đây, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh về việc tích cực dạy nghề cùng nhiều phương án hỗ trợ nguồn vốn để nông dân tỉnh Tiền Giang phát triển sản xuất.
Bình luận 0
Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Đẩy mạnh dạy nghề cùng nhiều phương án hỗ trợ nông dân - Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Chinh Hoàng

Báo cáo với ông Lương Quốc Đoàn tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Hồng Phượng cho biết: Từ đầu năm đến nay, hệ thống Hội Nông dân Tiền Giang tập trung cao cho công tác xây dựng tổ chức Hội, đặc biệt quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống ở cơ sở; làm nền tảng triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Đẩy mạnh dạy nghề cùng nhiều phương án hỗ trợ nông dân - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang bà Nguyễn Thị Hồng Phượng. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngoài ra Hội còn tăng cường chỉ đạo công tác vận động hội viên nông dân làm tốt công tác từ thiện xã hội; chăm lo người nghèo vui Tết cổ truyền dân tộc; vận động hội viên nông dân tích cực sản xuất, phòng chống thiên tai, hạn mặn, dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Covid-19.

Hội tập trung quán triệt các nội dung xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân, trong đó chú trọng pháp luật về an toàn giao thông, bảo hiểm xã hội, phòng chống dịch Covid-19; phối hợp đưa nông sản lên sàn giao dịch.

"Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang còn tăng cường vận động hội viên nông dân phát triển sản xuất, mở rộng các mô hình hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới theo định hướng của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Chuyên đề nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục có sự chuyển biến về chất. Công tác dịch vụ hỗ trợ nông dân được các cấp Hội coi trọng và từng bước phát triển theo yêu cầu đề ra", bà Phượng nói.

Về hoạt động của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Tiền Giang bà Phượng cho biết: Hoạt động nơi này vẫn còn khó khăn bởi kinh phí tự chủ hoàn toàn. Hiện nay trung tâm có 2 nhân viên hợp đồng. Kinh phí trang trải một tháng của trung tâm phải "gồng" từ 14 triệu đến 15 triệu bao gồm tiền lương cho nhân viên, tiền bảo hiểm và các khoản sinh hoạt phí.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Đẩy mạnh dạy nghề cùng nhiều phương án hỗ trợ nông dân - Ảnh 4.

Tại buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: "Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang cần đẩy mạnh việc dạy nghề, hỗ trợ tuyên truyền các chính sách vay vốn cho nông dân tỉnh". Ảnh: Chinh Hoàng

"Hiện Hội vẫn chưa có nguồn lực triển khai xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả làm điểm để hội viên nông dân học tập, nhân rộng. Kính đề nghị Thường trực Trung ương Hội tiếp tục quan tâm tạo điều kiện các chương trình dự án cho đơn vị", bà Phượng nói thêm.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Đẩy mạnh dạy nghề cùng nhiều phương án hỗ trợ nông dân - Ảnh 5.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ông Lương Quốc Đoàn (trái) lắng nghe nhiều ý kiến của Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang về những khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài; tình hình giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, đầu ra cho nông sản.... Ảnh: Chinh Hoàng

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ông Lương Quốc Đoàn đã lắng nghe nhiều ý kiến của Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang về những khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài; tình hình giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, đầu ra cho nông sản...

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới tập trung tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia các chi, tổ hội; xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp và câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi… Đặc biệt là dạy nghề cho nông dân, thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiều chương trình hỗ trợ nông dân từ các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem