Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Trong tháng 10 sẽ có dự thảo phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thành phố

Bạch Dương - Quốc Hải Thứ bảy, ngày 16/10/2021 09:03 AM (GMT+7)
Sáng 16/10, UBND TP.HCM đã tổ chức hội thảo khoa học "Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội TP.HCM giai đoạn 2022 – 2025" nhằm tiếp nhận ý kiến, tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, giúp kinh tế TP phục hồi. Mười ngày qua, các chuyên gia đã gửi 180 sáng kiến, kiến nghị và giải pháp để vực dậy kinh tế cho TP.HCM.
Bình luận 0
Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Trong tháng 10 sẽ có dự thảo phục hồi, phát triển kinh tế xã hội thành phố - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại hội thảo. Ảnh: HMC

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết: TP chưa bao giờ gặp khó khăn, chịu tác động nặng nề do dịch Covid-19 như thời gian qua. Tình hình dịch hiện đã được cải thiện, cơ bản được kiểm soát, mặc dù dịch vẫn diễn biến rất phức tạp, TP phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, cùng với việc phòng chống dịch, TP phải tính toán có lộ trình kịch bản để phục hồi kinh tế xã hội. 

"Tiến hành song song phục hồi kinh tế xã hội và phòng chống dịch là rất khó, TP đã giao Viện nghiên cứu phát triển cùng các cơ quan chức năng chuẩn bị kế hoạch phục hồi kinh tế xã hội TP từ nay đến năm 2025" - ông Mãi nói.

Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề chính: Đánh giá và nhận diện xu hướng diễn biến dịch, những tác động tích cực và tiêu cực với kinh tế thế giới, kinh tế cả nước và TP.HCM. Từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình sát với thực tế của TP.

Các chuyên gia tính toán làm sao để TP giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế với cả nước, giữ được vị trí của mình trong mối tương quan với các thành phố trong cả nước và khu vực.

Mặc dù TP phải tập trung vào các công việc cấp thiết trước mắt nhưng phải có tính toán dài hơi, nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.

"Các chuyên gia cần phân tích rõ trước những tác động của đại dịch, TP làm thế nào để đạt được các mục tiêu này, hoặc phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu hay những điều chỉnh cần thiết để ban soạn thảo ghi nhận. Cố gắng trong tháng 10 hoàn thiện xong dự thảo để báo cáo HĐND TP vào kỳ họp cuối năm" - ông Mãi nhận định.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP cho biết, trong 15 ngày, viện đã xây dựng đề cương chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội TP, tổ chức các tọa đàm để tiếp thu ý kiến của các chuyên gia. 

Chỉ trong 10 ngày, các chuyên gia đã gửi 180 trang sáng kiến, kiến nghị, giải pháp giúp thành phố khôi phục những đứt gãy do tác động của dịch Covid-19. Họ hiến kế cho TP những giải pháp đột phá để sớm khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, nhằm thực hiện được cao nhất các mục tiêu đặt ra tại Đại hội Đảng TP lần thứ XI.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem