Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo tìm kiếm 3 nạn nhân

Quang Đăng Thứ bảy, ngày 13/08/2022 18:33 PM (GMT+7)
Công an Ninh Thuận đã huy động hàng 100 người, 7 xe chữa cháy cùng tham gia chữa cháy ngôi nhà 2 tầng ở TP Phan Rang - Tháp Chàm nhưng do bên trong chứa rất nhiều đồ gia dụng, đổ sập xếp chồng lên nhau nên 3 mẹ con vẫn chưa tìm thấy...
Bình luận 0

Chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường

Lúc 17g 30, ông Trần Quốc Nam- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cùng đoàn công tác của tình Ninh Thuận đã đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân chưa tìm thấy. 

Lúc này lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận vẫn tập trung lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân là 3 mẹ con bên trong ngôi nhà bị cháy rụi. 

Tại hiện trường một xe múc và một xe ben đã được điều động để thu dọn hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước khi vụ cháy xảy ra bên trong có một người phụ nữ tên Đặng Thị Hà (SN 1989) cùng 2 con nhỏ Đặng Gia Bảo (SN 2018) và Đặng Gia long (SN 2021). Người chồng là Đặng Đình Hùng ( SN 1984) lúc này phát hiện ngọn lửa nhưng không kịp dập lửa. 

Người chồng do cố gắng cứu người thân nên bị thương được lực lượng chức năng đưa đưa đi cấp cứu hiện đã tỉnh táo nhưng tinh thần còn rất hoảng loạn...

Ông Trần Quốc Nam- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo tìm kiếm 3 nạn nhân  - Ảnh 1.

Lúc 17g 30, ông Trần Quốc Nam- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân chưa tìm thấy. Ảnh: Quang Đăng

Cháy lớn phải huy động hàng trăm người cùng phương tiện

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Ninh Thuận đã có báo cáo nhanh về vụ cháy. Theo đó, vào 9 giờ 30 phút, ngày 13/8, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh (PC07) nhận được tin báo của người dân tại số nhà 4/17A Trần Quốc Thảo, Khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang- Tháp Chàm, (Ninh Thuận) đang xảy ra cháy. 

Sau khi nhận được tin báo,  Phòng PC07 đã triển khai ngay lực lượng xuống hiện trước, đồng thời báo cáo lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo.

Ninh Thuận: Người thân thất thần ngồi chờ lực lượng tìm kiếm 3 nạn nhân trong ngôi nhà bị cháy rụi  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huy động 100 người và 7 xe chữa cháy, 2 xe cấp cứu và 2 máy bơm để chữa cháy. (Ảnh: Quang Đăng)

Nhận định vụ cháy có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường cùng với lãnh đạo TP. Phan Rang - Tháp Chàm chỉ đạo Phòng cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị lực lượng chức năng (PK07, Công an TP. Phan Rang- Tháp Chàm, đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Ninh Sơn Bắc Ái, chính quyền và ngành y tế khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế đám cháy không để cháy lan. Lực lượng đã kịp thời đưa 1 nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy đi bệnh viện chữa trị. 

Đồng thời thông báo lực lượng Không quân 937 và bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy (gồm 100 người, 7 xe chữa cháy, 2 xe cứu thương và 2 máy bơm chữa cháy.)

Ninh Thuận: Người thân thất thần ngồi chờ lực lượng tìm kiếm 3 nạn nhân trong ngôi nhà bị cháy rụi  - Ảnh 3.

Cháy âm ỉ khiến khỏi đen bay kín ngôi nhà. (Ảnh: Quang ĐĂng)

Qua nắm bắt tình hình, xác định có 4 người trong gia đình đang mắc kẹt gồm: ông Đặng Đình Hùng( 1984) và vợ là Đặng Thị Hà( SN 1989) cùng 2 con là Đặng Gia Bảo( SN 2018 và Đặng Gia Long ( SN 2021). Hộ khẩu thường trú tại 22 Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Hiện đang tạm trú tại số nhà 4/17A Trần Quốc Thảo, Khu phố 1, phường Đại Sơn, TP Phan Rang- Tháp Chàm, (Ninh Thuận).

Đến 11 cùng ngày lực lượng chức năng đã không chế được đám cháy và đưa được ông Đặng Đình Hùng ra ngoài, hiện còn lại 3 người chưa được tìm thấy.

Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Toàn cảnh lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy ngôi nhà 2 tầng ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm xác định mức độ trước khi cho xe múc vào để tháo dở ngôi nhà bị cháy. (Ảnh: Quang Đăng)

Toàn cảnh lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy ngôi nhà 2 tầng ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Ngôi nhà chứa rất nhiều đô gia dụng nên ngọn lửa vẫn âm ĩ bên trong, lực lượng chức năng vừa dọn dẹp vừa phun nước khống chế lửa. (Ảnh: Quang Đăng)

Toàn cảnh lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy ngôi nhà 2 tầng ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Xe múc dọn dẹp các đồ gia dụng bị cháy ra ngoài. (Ảnh: Quang Đăng)

Toàn cảnh lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy ngôi nhà 2 tầng ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Toàn bộ đồ dùng bên trong đều là vật liệu dễ cháy nên lực lượng chữa cháy phải xử lý chặt chẽ. (Ảnh: Quang Đăng)

Ninh Thuận: Người thân thất thần ngồi chờ lực lượng tìm kiếm 3 nạn nhân trong ngôi nhà bị cháy rụi  - Ảnh 8.

Hiện trường vụ cháy...

Toàn cảnh lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy ngôi nhà 2 tầng ở Ninh Thuận - Ảnh 5.

Huy động lực lượng tìm kiếm từng vị trí có thể để tìm các nạn nhân. (Ảnh: Quang Đăng)

Toàn cảnh lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy ngôi nhà 2 tầng ở Ninh Thuận - Ảnh 6.

Một xe tải cũng đã được điều đến để thu dọn những vẫn liệu bên trong ngôi nhà đưa ra. (Ảnh: Quang Đăng)

Toàn cảnh lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy ngôi nhà 2 tầng ở Ninh Thuận - Ảnh 7.

Ông Đặng Đình Hùng, chủ nhà đã tỉnh lại nhưng tinh thần còn bấn loạn vì sự việc đến quá bất ngờ. (Ảnh: Quang Đăng)

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem