Chủ tịch VFF: “Treo giò vĩnh viễn với các cầu thủ tiêu cực”

Chủ nhật, ngày 13/04/2014 07:22 AM (GMT+7)
Quan điểm của Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng về án phạt của VFF với các cầu thủ "nhúng chàm" trong nghi án bán độ ở V.Ninh Bình vừa qua là loại vĩnh viễn họ ra khỏi đời sống bóng đá.
Bình luận 0
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng phát biểu: “Với các cầu thủ dính đến tiêu cực, sẽ có 2 hình phạt. Một là hình phạt về hình sự mà cơ quan điều tra đang tiến hành và hai là về nghề nghiệp, về chuyên môn bóng đá. Theo quan điểm của cá nhân tôi, những cầu thủ tiêu cực ấy xứng đáng bị loại vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ thuyết phục Ban chấp hành VFF thực hiện điều đó”.

img
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (phải) trao đổi với TTK AFC Alex Soosay

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng, rất có thể vụ án tiêu cực sẽ được mở rộng điều tra, không chỉ dừng lại ở số cầu thủ đã được nêu tên, không chỉ ở đội V.Ninh Bình và cũng không chỉ ở riêng đấu trường AFC Cup.

“Tôi rất hoan nghênh bầu Trường đã chống tiêu cực đến cùng. Tôi cho rằng chúng ta mới bắt được lần này, trận này thôi. Chứ các cầu thủ tiêu cực táo tợn tới mức công khai gọi điện về để trao đổi thì đâu phải họ chỉ làm một lần. Chúng ta dứt khoát là phải làm đến cùng, phải đại phẫu để cắt bỏ những khối u ác tính để trả lại cơ thể khỏe mạnh cho bóng đá”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định.
Bongdaplus (Theo Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem