Chú trọng công tác xây dựng, phản biện xã hội

Thứ năm, ngày 21/03/2013 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19 và 20.3, Hội ND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2013-2018. Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Lý về dự.
Bình luận 0

Đại hội đã bầu 35 uỷ viên Ban chấp hành. Bà Trần Thị Quýt tái đắc cử Chủ tịch Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đại hội bầu đoàn Đại biểu gồm 16 người tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ VI Hội NDVN.

Với hơn 159.000 hội viên, chiếm hơn 79% hộ nông nghiệp, nhiệm kỳ qua, các cấp hội trong tỉnh đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hội phát triển hơn 77.000 hội viên; xây dựng quỹ hội gần 56 tỷ đồng; đào tạo bồi dưỡng 5.214 cán bộ hội…

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018, với các chỉ tiêu: 90% cơ sở hội vững mạnh, 80% cán bộ chủ chốt cơ sở có trình độ đạt chuẩn quy định; mỗi năm tăng 20% quỹ hỗ trợ nông dân; dạy nghề cho 4.000 ND…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý yêu cầu: Ban chấp hành mới phải chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng công tác xây dựng, phản biện xã hội; tích cực tham gia công cuộc xây dựng nông thôn, cũng như giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước ở nông thôn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem