Chú trọng hơn hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản

Nguyễn Công Thứ tư, ngày 11/03/2015 00:00 AM (GMT+7)
Đó là đề xuất của nhiều đại biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân (ND) TP.Hà Nội với Hội ND 13 tỉnh, thành phố, tổ chức ngày 10.3 tại Hà Nội.
Bình luận 0

Báo cáo sơ kết do bà Dương Thu Hằng - Phó Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội nêu rõ: Chương trình phối hợp giữa Hội ND Hà Nội và Hội ND 13 tỉnh, thành phố được thể hiện ở 3 kết quả chính gồm: Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện; hoạt động thông tin, tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cho ND. Theo đó, trong 1 năm qua, Hội ND Hà Nội và Hội ND 13 tỉnh, thành phố đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, ND tích cực ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, bảo quản, chế biến; biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh. Hội ND các tỉnh, thành phố đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ, hội viên, ND tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh.

img

Đại diện doanh nghiệp tiêu thụ nông sản của TP.Hà Nội phát biểu tại hội nghị. 
Điểm đáng chú ý, trong 1 năm phối hợp, bước đầu Hội ND thành phố Hà Nội và Hội ND 13 tỉnh, thành phố đã tổ chức giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, đặc sản do ND sản xuất như gà đồi Bắc Giang, các mặt hàng hải sản nổi tiếng của Thanh Hóa, nhãn lồng Hưng Yên...

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều đại biểu, kết quả của hoạt động phối hợp liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cho ND còn khiêm tốn, chưa thể hiện được tiềm năng, khả năng của Hội ND các tỉnh, thành phố. Các đại biểu đề nghị, trong năm 2015, công tác phối hợp giữa các đơn vị cần tìm giải pháp thiết thực để đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản của ND mỗi địa phương…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem