Chùa Bái Đính đón ngọc Xá lợi

Thứ năm, ngày 04/03/2010 11:05 AM (GMT+7)
NTNN - Chiều qua 3-3, lần thứ hai, chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam hiện nay được đón mừng ngọc Xá lợi của Phật tổ và là lần đầu tiên đón ngọc Xá lợi từ nước ngoài về.
Bình luận 0

img
Rước xá lợi từ máy bay xuống sân bay Nội Bài chiều 3-3.

Đây chính là di sản thiêng liêng và vô giá mà Chủ tịch Hội Phật giáo Thế giới trao cho Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhân chuyến thăm chính thức của bà đến Ấn Độ vào cuối tháng 9 đầu tháng 10-2009.

Tiếp đón di sản quý này, Giáo hội Phật giáo VN tổ chức lễ cung nghinh ngọc Xá lợi Phật về lưu giữ và tôn thờ tại bảo tháp chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Sáng hôm qua, chiếc chuyên cơ Airbus 320 đã đưa hơn 100 hoà thượng, thượng toạ, đại đức, tăng ni, Phật tử từ VN sang Ấn Độ thực hiện lễ tiếp nhận và rước ngọc Xá lợi về VN.

Chiều qua, 5 chiếc xe Hummer H3 và Cadillac đặc dụng đã khởi hành từ sân bay Nội Bài, đưa ngọc Xá lợi về đến chùa Bái Đính. Chào đón và tham dự lễ rước còn có hàng vạn tăng ni, phật tử, quần chúng nhân dân ở Hà Nội, Ninh Bình và các địa phương khác.

Tối hôm qua, trong không khí trang nghiêm, thành kính đầy tinh thần đoàn kết, hoan hỉ và sự ngưỡng vọng của hàng ngàn người, ngọc Xá lợi đã được đặt vào bảo tháp và an vị trang trọng tại chùa Bái Đính.

Cùng với những viên ngọc xá lợi đã được lưu giữ ở đây từ năm ngoái, những viên ngọc Xá lợi mới sẽ là nơi hướng tâm và ngưỡng vọng của đông đảo tăng giới và quần chúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem