Chưa có kết quả giám định giống nòi của 17 cá thể hổ thu giữ ở Nghệ An

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 11/08/2021 12:12 PM (GMT+7)
"Hiện cơ quan công an vẫn chưa có kết quả giám định 17 cá thể hổ thu giữ được nên chưa thể ban giao", ông Lê Đại Thắng - Phó phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An thông tin với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, Cục Kiểm lâm đã ban hành văn bản số 328/KL-ĐT gửi Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, đề nghị xử lý hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sáng ngày 11/8, PV Dân Việt đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm Nghệ An để tiếp tục tìm hiểu thông tin. 

Ông Lê Đại Thắng - Phó phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết: "Sáng nay chúng tôi mới nhận được văn bản chỉ đạo của Cục Kiểm lâm gửi Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, đề nghị xử lý hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn".

Vụ việc 8/17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: Nên nhồi tiêu bản 8 con hổ đã chết   - Ảnh 1.

Một trong 17 con hổ được thu giữ tại 2 hộ gia đình nuôi trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. (Ảnh: CANA)

"Hiện chúng tôi đang làm văn bản trả lời và công văn đề nghị phối hợp cùng các ngành chức năng, nhất là ngành công an trong việc phối hợp xử lý hành vi vi phạm các quy định Nhà nước về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý hiếm", ông Thắng nói.

Tại buổi làm việc, phóng viên Dân Việt có trao đổi với ông Lê Đại Thắng về việc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đề nghị những con hổ đã chết trong đợt thu giữ hổ tại Nghệ An vừa qua có thể lưu trữ làm mẫu vật Quốc gia, mẫu vật cho Nhà nước.

Ông Lê Đại Thắng cho hay: "Nếu có đơn vị chức năng nào đủ thẩm quyền tiếp nhận và nhồi tiêu bản 8 con hổ chết thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, hiện này tất cả những cá thể hổ này chưa có kết quả giám định giống nòi nào nên tất cả vẫn đang là tang vật, bằng chứng của vụ án".

Vụ việc 8/17 con hổ nuôi nhốt trái phép ở Nghệ An: Nên nhồi tiêu bản 8 con hổ đã chết   - Ảnh 2.

Một trong 9 con hổ đang sống được chăm sóc nuôi dưỡng tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Ảnh: Cảnh Thắng)

Theo bình thường sau khi kết thúc một vụ án có 2 phương án xử lý những cá thể hổ chết: Một là tổ chức tiêu hủy, 2 là nhồi tiêu bản những cá thể hổ chết để trưng bày làm mẫu vật Quốc gia...

Được biết, hiện nay tại Nghệ An có 2 tổ chức nuôi nhốt hổ có giấy phép để bảo tồn và kinh doanh du lịch sinh thái, gồm: Khu sinh thái Mường Thanh, Chi nhánh CTCP Tập đoàn Mường Thanh (đóng tại xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm huyện Diễn Châu) hiện đang nuôi 35 cá thể hổ các loại và Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn của Công ty TNHH Bạch Ngọc Lâm (đóng tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu) đang nuôi 26 cá thể hổ các loại.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sáng 4/8 lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành trong nhà hai hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đáng tiếc, trong quá trình thu giữ 8 /17 cá thể hổ đã chết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem