Chưa ngừng tạm nhập tái xuất đường

Thứ hai, ngày 23/09/2013 13:36 PM (GMT+7)
Bộ Công Thương vừa đề nghị Chính phủ chưa xem xét, đưa mặt hàng đường vào danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất.
Bình luận 0
Theo Bộ Công Thương, hoạt động tạm nhập tái xuất đường đã và đang được cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn gian lận thương mại. Hoạt động tạm nhập tái xuất đường không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu đường sản xuất trong nước sang thị trường Trung Quốc.

Trước đó, Hiệp hội Mía đường Việt Nam và Bộ Tài chính đã đề nghị đưa mặt hàng đường vào danh mục ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, bởi phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động này.
Mai Nguyễn (Mai Nguyễn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem