Chưa rõ lý do thì đổ cho vắcxin (!?)

Chủ nhật, ngày 16/07/2017 06:36 AM (GMT+7)
Tuần qua, nước Mỹ xôn xao trước cái chết thương tâm của bé Sloan DeRosier, bảy tháng tuổi, ngạt thở vì chăn trùm kín mặt trong khi ngủ. Mọi chuyện có lẽ không được tiết lộ nếu mẹ em bé không bức xúc khi nhiều người cho rằng bé tử vong… vì vắcxin.
Bình luận 0

Trên Facebook cá nhân, chị Jordan DeRosier, mẹ bé cho biết do nghĩ Sloan đã bảy tháng, có thể bò và vịn vào cũi đứng dậy nên không có vấn đề gì với tấm chăn. Nào ngờ sáng hôm sau khi đánh thức con dậy, chị thấy đầu bé bị quấn trong chăn, rờ vào cơ thể thì bé đã lạnh cứng.

img

Trong số những trẻ đang điều trị tích cực tại khoa nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, không ít trẻ không được cha mẹ cho chích ngừa vắcxin.

Theo Jordan, dù rất đau khổ vì mất đứa con nhưng chị cần phải làm rõ mọi chuyện. Chị nói: “Tôi có trách nhiệm trong chuyện này và mọi người hãy học từ sai lầm của tôi. Tôi chấp nhận để mọi người chỉ trích, nhưng tôi phải nói ra sự thật vì không muốn một số người quy cho vắcxin là thủ phạm”.

Đổ thừa vắcxin gây tai biến không chỉ là chuyện ở Mỹ. Tại Việt Nam, những năm qua cứ sau mỗi ca tai biến sau chích ngừa, người ta luôn nghĩ vắcxin có lỗi, thậm chí khi kết luận cuối cùng nó không phải là nguyên nhân. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên ngành nhi nhiễm, nói: “Khi không tìm được lý do, người ta lại đổ cho vắcxin”.

Không khó hiểu khi người ta ngày càng thù ghét vắcxin. Nhiều trang Facebook lập ra với cái tên chung chung tưởng như trung lập, nhưng thực chất nhằm thu hút cộng đồng tham gia và gieo rắc tư tưởng bài vắcxin. Facebook “Vaccine nên hay không?” là thí dụ. Cách đây gần hai năm, trang chỉ thu hút 3.000 thành viên, nhưng sau những hoạt động công kích vắcxin tích cực của một số thành viên chủ chốt, giờ đây số thành viên của trang tăng gần 10.000.

Tuần qua, sau khi một loạt tờ báo vào cuộc phản bác lại quan niệm chống đối vắcxin, nhóm rút vào bí mật. Admin quản lý trang đã xoá bớt những comment công kích vắcxin, nhưng để câu view những tranh luận… phản khoa học vẫn được giữ lại.

Mới nhất khi nickname NBT hỏi chế độ ăn uống cho người nhiễm HIV thế nào, nickname TN trả lời: “Virút HIV không gây ra bệnh AIDS, cũng như virút viêm gan B không gây ra xơ gan, và virút HPV không gây ung thư cổ tử cung. Con người đổ cho virút gây bệnh và diệt trừ chúng cho bằng được là tạo nghiệp sát sanh. Nếu ta không sợ con virút hay vi trùng nào thì chúng không thể gây bệnh cho ta” (!?).

Nhưng trong khi tại nước ta cộng đồng mạng tranh cãi về chích hay không chích vắcxin, thì tuần qua ở Pháp chính phủ nước này quyết định từ năm 2018 mọi trẻ nếu muốn đến trường đều phải được chích ngừa đầy đủ. Thủ tướng Pháp Édouard Philippe tuyên bố chắc nịch: “Không thể chấp nhận tình trạng còn những em bé vẫn chết vì bệnh sởi ở một quốc gia đi tiên phong về chích ngừa”. Rõ ràng ông Philippe muốn nhắc đến Louis Pasteur, nhà bác học Pháp đã tìm ra vắcxin đầu tiên vào thế kỷ 19, vắcxin ngừa dại và bệnh than, nhờ đó cứu sống hàng triệu người.

Không chỉ nước Pháp, nước Ý trước đó cũng quyết định không cho trẻ đến trường nếu chúng không chích ngừa đầy đủ. Bộ trưởng Y tế Ý Beatrice Lorenzin cho biết tỷ lệ chích ngừa ở nước này đang giảm sút nghiêm trọng vì “tin giả” (fake news) tràn lan trên mạng. Mà thủ phạm của “tin giả” chẳng ai khác chính là những nhóm bài vắcxin. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang phát đi cảnh báo sẽ có những đợt bùng phát sởi nghiêm trọng khắp châu Âu, bất chấp việc có sẵn vũ khí phòng  ngừa hữu hiệu là vắcxin. Một khảo sát mới đây cho thấy ba trong mười người Pháp không tin vào vắcxin, trong khi chỉ 52% người khảo sát cho rằng vắcxin mang lại lợi ích nhiều hơn nguy cơ.

Chuyện nước ngoài như thế, còn ở nước ta “tin giả” chống vắcxin vẫn tiếp tục hoành hành. Trên trang “Vaccine nên hay không?” với số thành viên chừng 300 người, tháng 5 qua admin post status về một ca được cho là mắc viêm não sau khi chích ngừa viêm não Nhật Bản. Ca bệnh không tên tuổi, địa chỉ, thời gian và cũng không ai xác nhận, chỉ mờ nhạt vài thông tin chung chung, nhưng admin vẫn nói chắc nịch: “Một trường hợp bị viêm não sau khi tiêm viêm não Nhật Bản. Liệu có phép màu để mẹ bé quay ngược thời gian không?”

Không chỉ thông tin đó, trên Facebook này người ta vẫn đọc được nhiều tuyên bố vô trách nhiệm kiểu như: “Khi bạn không tiêm thì đó là trách nhiệm của bác sĩ và cộng đồng. Khi bạn tiêm xong thì đó là trách nhiệm với con của bạn, còn bác sĩ sẽ thêm thu nhập và phủ nhận hoàn toàn thu nhập đó từ các mũi vắcxin mà họ khuyên bạn tiêm vào con” (!?).

Facebook thường ảo, nhưng cuộc sống lại thực. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, 80% mắc bệnh nhập viện ở khoa nhiễm là do chưa chích ngừa, cha mẹ không cho chích ngừa hoặc không biết có vắcxin ngừa bệnh. Trong số này, có không ít trẻ đã không được chích ngừa viêm não Nhật Bản để rồi mắc bệnh, phải sống đời sống thực vật và chết sớm.         

Dương Cầm (Thế Giới Tiếp Thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem