Chửi gà ra án mạng

Hoàng Yến/Pháp luật TP.HCM Thứ tư, ngày 10/06/2015 13:47 PM (GMT+7)
Hàng xóm đập mạnh cửa phòng trọ làm mấy con gà hoảng sợ, Liêm mượn gà chửi đổng, động chạm đến hàng xóm nên xảy ra án mạng.
Bình luận 0
Ngày 10.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Thanh Liêm 16 năm tù về tội giết người vì nạn nhân cũng có một phần lỗi, bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả...

img
Bị cáo Trần Thanh Liêm tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Yến
Theo hồ sơ, Liêm ở trọ tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP.HCM) và có nuôi ba con gà nhốt trong khoảnh sân trống trước cửa phòng trọ. Chiều 27.8.2014, Liêm đang chăm sóc mấy con gà thì anh Hạnh ở phòng trọ gần đó đập mạnh vào cửa phòng làm gà hoảng sợ, Liêm quay qua chửi đổng vào mấy con gà.

Nghe chói tai, anh Hạnh hạch hỏi, Liêm chỉ tay vào mặt anh này và bảo là chửi mấy con gà.

Thấy hàng xóm gọi điện thoại rồi vào phòng trọ dẫn xe ra ngoài, Liêm sợ anh ta đi gọi người đến đánh mình nên chạy đến xin lỗi thì bị anh Hạnh dùng mũ bảo hiểm đánh. Liêm lùi lại, người hàng xóm tiếp tục tấn công, đập nón vào đầu. Khi ngã, Liêm chộp được con dao xếp đâm trúng đùi anh Hạnh. Bị nạn nhân tiếp tục tấn công bằng nón, Liêm đâm vào vùng ngực Hạnh.

Nạn nhân tử vong sau đó, còn Liêm đến công an đầu thú.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem