Chương Mỹ: Khảo sát, phát huy giá trị cụm di tích Quốc gia Chùa Trầm – Chùa Trăm Gian

Nhật Minh Chủ nhật, ngày 16/06/2024 15:23 PM (GMT+7)
UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát di tích và viết bài tham luận hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị cụm di tích Quốc gia Chùa Trầm – Chùa Trăm Gian huyện Chương Mỹ".
Bình luận 0

Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại cụm di tích Quốc gia Chùa Trầm - Chùa Trăm Gian. Các thành viên trong Đoàn khảo sát đều nhận định cụm di tích lịch sử quốc gia Chùa Trầm – chùa Trăm Gian hiện còn giữ được nhiều di vật, hiện vật đặc trưng, có giá trị văn hóa lịch sử như: các án thờ, ngai thờ, tượng vật.

Các ngôi chùa mang đậm dấu ấn kiến trúc văn hóa tâm linh đặc trưng của cư dân Đồng bằng Bắc Bộ. Huyện Chương Mỹ vinh dự có Chùa Trầm, Chùa Trăm Gian được coi là 2 trong 4 chùa nổi tiếng và linh thiêng nhất xứ Đoài, bên cạnh Chùa Thầy và chùa Tây Phương.

Chương Mỹ: Khảo sát, phát huy giá trị cụm di tích Quốc gia Chùa Trầm – Chùa Trăm Gian- Ảnh 1.

Đoàn khảo sát thực tế tại Chùa Trầm, chùa Trăm Gian (Ảnh: CTTĐT huyện Chương Mỹ)

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ thông tin khái quát toàn cảnh sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về lĩnh vực văn hóa xã hội.

Huyện Chương Mỹ có nhiều danh nhân như danh nhân Ngô Sỹ Liên, đô đốc Đặng Tiến Đông, có chiến thắng Chúc Động - Tốt Động. Ngoài ra huyện cũng có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đặc biệt như có cụm di tích Chùa Trầm, chùa Trăm Gian.

Trên địa bàn huyện Chương Mỹ hiện toàn huyện có 404 di tích, trong đó nhiều di tích lớn có giá trị văn hóa, lịch sử (như chùa Trăm gian, chùa Trầm…), có 174 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 32 di tích cấp quốc gia, 142 di tích cấp tỉnh, thành phố, còn 230 di tích chưa xếp hạng; có 11 địa điểm, di tích được gắn biển cách mạng kháng chiến; 01 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đó là lễ hội đình Lưu Xá (bơi chải), xã Hòa Chính) và 99 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê năm 2016.

Chương Mỹ: Khảo sát, phát huy giá trị cụm di tích Quốc gia Chùa Trầm – Chùa Trăm Gian- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: CTTĐT huyện Chương Mỹ).

Chương Mỹ: Khảo sát, phát huy giá trị cụm di tích Quốc gia Chùa Trầm – Chùa Trăm Gian- Ảnh 3.

Buổi làm việc giữa UBND huyện Chương Mỹ với đoàn khảo sát (Ảnh: CTTĐT huyện Chương Mỹ).

Riêng đối với cụm di tích Chùa Trầm, chùa Trăm Gian, đây là di tích có dấu ấn lịch sử, dấu ấn cách mạng. UBND huyện Chương Mỹ mong muốn phát huy được giá trị văn hóa lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch, là điểm đến hấp dẫn của du khách và là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của người dân.

UBND huyện mong muốn nhận được sự giúp đỡ, tư vấn của các nhà khoa học để huyện biến di sản văn hóa thực sự là động lực để phát triển kinh tế.

Buổi làm việc cũng đã nhận được một số ý kiến tham gia đóng góp của các nhà khoa học, các Giáo sư, phó Giáo sư - Tiến sĩ, nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa. Trong đó, Giáo sư sử học Lê Văn Lan chia sẻ các giá trị lịch sử của di tích chùa Trầm, chùa Trăm Gian qua tư liệu chính sử; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa Việt Nam chia sẻ thông tin về bảo tồn cụm di tích gắn với phát triển du lịch bền vững.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lâm Biền đánh giá, Chương Mỹ là huyện giàu lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng; trong đó có nhiều di tích, danh nhân, trận đánh lịch sử… Huyện cần tập trung phát huy giá trị hai di tích là chùa Trầm, chùa Trăm Gian.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem