Người đi bộ “liều mình” sang đường dù có cụm đèn tín hiệu riêng

Thanh Hường - Ngọc Phượng - Đình Trọng Chủ nhật, ngày 16/06/2024 07:28 AM (GMT+7)
Hà Nội đã lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ sang đường. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên, người dân đi bộ qua đường cắt ngang dòng phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bình luận 0

Video người dân bất chấp nguy hiểm sang đường dù có cụm đèn tín hiệu riêng.

Năm 2017, Hà Nội đã thực hiện thí điểm lắp đặt nhiều cụm đèn tín hiệu dành riêng cho người đi bộ sang đường với nút bấm chủ động tại tuyến phố Xuân Thủy (đoạn qua Trường đại học Sư Phạm), ngã tư Kim Mã (Giang Văn Minh), nút giao Trần Quang Khải, ngã ba Hàng Trống (Lê Thái Tổ), trước cửa Bưu điện thành phố Hà Nội.

Người đi bộ “liều mình” sang đường dù có cụm đèn tín hiệu riêng- Ảnh 1.

Người đi bộ bất chấp băng qua dòng xe đông đúc giờ cao điểm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đến nay một số điểm rơi vào tình trạng hư hỏng, không hoạt động, số ít còn hoạt động nhưng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Tại cụm đèn trên đường Xuân Thủy, nhiều người đi bộ bất chấp các phương tiện khác đang lao vun vút, "liều mình" đi qua đường mà không sử dụng đến tính năng của đèn.

Vừa chật vật len lõi qua dòng xe tấp nập để sang đường, bạn Nguyễn Thanh Quân (19 tuổi) sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải kể rằng, bạn có biết đến cụm đèn dành cho người đi bộ nhưng chưa bao giờ nhấn nút xin đường.

Người đi bộ “liều mình” sang đường dù có cụm đèn tín hiệu riêng- Ảnh 2.

Cụm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ bị lãng quên trên đường Xuân Thủy.

"Thông thường nếu như tôi nhấn nút đèn tín hiệu phải chờ khá lâu, thêm nữa, có nhiều điểm đèn tín hiệu chập chờn nên không mấy người mặn mà. Mọi người thường cố luồn lách đi qua đường bất nhiều phương tiện ô tô đang lao nhanh", Thanh Quân chia sẻ.

Thường xuyên đi bộ qua đường Xuân Thủy, chị Thu Trà (45 tuổi) bộc bạch rằng: "Chúng tôi biết rằng nhấn nút chờ đèn tín hiệu rồi sang đường sẽ an toàn hơn nhưng nhiều khi phải chờ hơi lâu. Nhiều người khi thấy đường đông đúc cũng cố lao qua đường, bất chấp nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông".

Người đi bộ “liều mình” sang đường dù có cụm đèn tín hiệu riêng- Ảnh 3.

Người dân bất chấp nguy hiểm băng qua đường khi dòng xe đang lao vun vút.

Tại ngã tư Kim Mã - Giang Văn Minh, dù có cụm đèn dành cho người đi bộ qua đường nhưng theo ghi nhận của phóng viên nhiều người dân không "mặn mà", bất chấp len lỏi qua dòng xe đông đúc để qua đường.

"Việc lắp các cụm đèn dành cho người đi bộ rất hữu ích, đảm bảo an toàn cho người dân khi qua đường. Không những vậy, việc này còn đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác tham gia giao thông. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người chưa nhận thức được việc này. Tôi cho rằng cần phải tuyên truyền để người dân thay đổi ý thức", anh Nguyễn Viết Hưng, quận Hoàn Kiếm chia sẻ.

TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, hiện nay số lượng đèn tín hiệu dành cho người đi bộ không nhiều, chưa thực sự phổ biến nên người dân nắm được hết lợi ích, hiệu quả nó mang lại.

Người đi bộ “liều mình” sang đường dù có cụm đèn tín hiệu riêng- Ảnh 4.

Khi người dân băng qua đường không tuân thủ Luật giao thông đường bộ dễ gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện lưu thông xung quanh.

"Tôi cho rằng, thời gian tới, cơ quan chức năng cần nghiên cứu thêm các khu vực phù hợp để bổ sung đèn tín hiệu, nâng cao mức độ nhận diện với người dân. Song song với đó, người dân khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ", ông Tạo nói.

Theo ông, giao thông thông minh hiện đã được triển khai tại rất nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, cần nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu thông minh cho toàn quốc, thay vì dừng lại trong phạm vi thành phố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem