Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh có gì đặc biệt?

Đức Nguyên Thứ sáu, ngày 05/05/2023 08:04 AM (GMT+7)
Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 do Liên Xô sản xuất được Trung đoàn không quân 919 sử dụng làm chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác trong những năm 1960 - 1964.
Bình luận 0


Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 là quà của Chính phủ Liên Xô tặng Bác Hồ vào năm 1958. Hiện tại đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Trung đoàn không quân 919 đã từng sử dụng chiếc máy bay này làm chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác trong những năm 1960 -1964. Từ năm 1965 - 1975 máy bay được sử dụng để vận chuyển bộ đội và trang thiết bị phục vụ chiến đấu.

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

IL-14 số hiệu VN-C482 đã trải qua hai lần phục chế, lần đầu tiên vào năm 2001 tại Trung đoàn 918.

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Lần phục chế thứ nhất, sử dụng chất liệu tôn để làm lại vỏ ngoài. Sau khi được hoàn thành, chiếc IL-14 đã được trưng bày tại Bảo tàng Hàng không.

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Trước đây IL-14 là một loại máy bay chở hàng quân sự và hành khách thương mại hai động cơ của Liên Xô cất cánh lần đầu vào năm 1950 và đi vào phục vụ năm 1954. Đến 1958, có 45 chiếc được chuyển giao đến nước ta.

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến có gì đặc biệt? - Ảnh 6.

Buồng lái của phi công đã được phục chế về trạng thái ban đầu khi máy bay hoạt động bình thường.

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến có gì đặc biệt? - Ảnh 7.

Tiếp đến là phòng riêng với tấm rèm cửa màu huyết dụ cùng chiếc giường mây, chiếc ghế đặt cạnh giường.

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Do các bộ phận cất, hạ cánh như càng, lốp, tang chống đã bị hư hại hoàn toàn, nhóm phục chế phải tìm nhiều biện pháp chế tạo, gia cố để bảo đảm máy bay có thể đứng vững chắc.

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến có gì đặc biệt? - Ảnh 9.

Khi được phục chế xong, chiếc máy bay đã được chuyển từ Bảo tàng Hàng không về trưng bày và lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến có gì đặc biệt? - Ảnh 10.

Việc phục chế máy bay lần thứ 2 được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011). Đây là một trong những hiện vật có quy mô lớn nhất của Bảo tàng hiện nay.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem