Chuyển động Nhà nông 7/5: Trung Quốc tăng mua hạt tiêu từ Việt Nam

THDV Thứ bảy, ngày 07/05/2022 14:00 PM (GMT+7)
Do chính sách ‘Zero Covid’, nhập khẩu hạt tiêu vào Trung Quốc bị giảm mạnh. Tuy nhiên, hạt tiêu Việt Nam nhập vào nước này lại tăng cao trong quý 1. Đây là thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.
Bình luận 0

Chuyển động Nhà nông 7/5.

Trung Quốc tăng mua hạt tiêu từ Việt Nam

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong quý 1, nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc tiếp tục giảm do chính sách "Zezo Covid" đã tác động tiêu cực đến hoạt động thương mại hàng hóa nói chung, mặt hàng hạt tiêu nói riêng.

Thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, cho thấy, trong quý 1, Trung Quốc nhập khẩu hạt tiêu từ thị trường thế giới đạt 6,6 triệu USD, giảm 55,8% so với quý I/2021. Tuy nhiên, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, với mức tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 2,73 triệu USD.

Năm 2021, nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc đạt 54,3 triệu USD, giảm 16,7% so với năm 2020. Trong đó, nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc từ Việt Nam đạt 17,5 triệu USD, giảm 0,8%. Mặc dù vậy, thị phần hạt tiêu của Việt Nam chiếm 32,23% trong tổng giá trị nhập khẩu của Trung Quốc năm 2021, cao hơn so với 27,06% trong năm 2020.

Giá cà phê hôm nay 7/5: Bất ngờ giảm đến 1.000 đồng/kg

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 9h30, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg, xuống khoảng 40.500 - 41.100 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng đang là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất với 40.500 đồng/kg. Kế đó, hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông hiện giao dịch cà phê với chung mức 41.000 đồng/kg. Sau biến động, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đang ở mức 41.100 đồng/kg - cao nhất trong các tỉnh khảo sát.

Xuất khẩu cao su được hưởng lợi nhờ giá dầu thô cao

Cục Xuất nhập khẩu dự báo trong quý II, ngành cao su toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi, giá bán sẽ tiếp tục giữ ở mức cao khi nhu cầu từ các thị trường lớn tăng, trong khi nguồn cung giảm và giá dầu thô tăng cao.

Tuy nhiên, thị trường vẫn có thể bị tác động bởi thiếu chất bán dẫn có thể ảnh hưởng đến sản xuất ô tô, khủng hoảng địa chính trị, tình trạng thiếu container, chi phí vận tải cao và thông quan chậm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Thời gian tới, xuất khẩu cao su của Việt Nam có thể tiếp tục được hưởng lợi nhờ giá dầu thô tăng cao, nguồn cung giảm và nhu cầu cao tại các thị trường lớn.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo xuất khẩu cao su của Việt Nam sang các thị trường lớn như EU, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ… sẽ tiếp tục tăng và Trung Quốc vẫn sẽ là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam.

Nhiều mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu sang Brazil tăng trưởng mạnh

Tại Phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Brazil do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 6/5, ông Ngô Xuân Tỵ, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Brazil, cho biết, xuất khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam sang tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm nay, trong đó có những sản phẩm nông nghiệp như hàng thủy sản đạt 32,16 triệu USD, tăng tới 73%; cao su đạt 6,85 triệu USD, tăng 66,81%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm đạt 609,79 nghìn USD, tăng 25,6% …

Hiện Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Nam Mỹ, ngược lại Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa 2 nước vẫn còn khiêm tốn, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chỉ chiếm 1,4 % nhu cầu nhập khẩu của Brazil.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem