Chuyên gia: Mỹ, NATO đã bị lừa, Putin không hề có ý định tấn công Ukraine

Minh Nhật (theo Express) Thứ ba, ngày 18/01/2022 06:30 AM (GMT+7)
Theo một chuyên gia chính trị, Tổng thống Nga Putin không hề có ý định tiến hành một cuộc xâm lược Ukraine, nhưng đang lợi dụng nỗi sợ hãi mà tin đồn này tạo ra để có lợi cho mình, báo Anh Express đưa tin.
Bình luận 0
Chuyên gia: Mỹ, NATO đã bị lừa, Putin không hề có ý định tấn công Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin có ý định tấn công Ukraine không - đây là câu hỏi khiến Mỹ, NATO đau đầu. Ảnh AP.

Việc Nga tăng cường quân đội ở biên giới với Ukraine đã khiến các nước phương Tây lo lắng sâu sắc, trong đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Tổng thống Putin về "các lệnh trừng phạt chưa từng thấy" nếu Nga tấn công Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga sau đó đã yêu cầu đàm phán để giảm leo thang căng thẳng xung quanh Ukraine, bao gồm cả điều kiện NATO không được mở rộng về phía Đông và Ukraine không bao giờ được phép gia nhập NATO. Đây là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán bế tắc trong tuần qua.

Michael Carpenter, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu gọi đây là “một cuộc khủng hoảng an ninh Châu Âu” và cảnh báo "tiếng trống chiến tranh đang vang lên rất lớn và những lời hùng biện trở nên chói tai hơn".

Hiện Nga đang duy trì gần 100.000 quân ở gần biên giới với Ukraine.

"Sự hiện diện của họ và các cuộc tập trận bắn đạn thật đang đặt ra nhiều câu hỏi về ý định của Moscow", ông Carpenter nói.

Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo của Brussels, Washington và Phố Downing về khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự ở Ukraine, một chuyên gia chính trị cho rằng, Mỹ, NATO thực chất đã bị lừa, Putin không hề có ý định tấn công Ukraine.

Chuyên gia: Mỹ, NATO đã bị lừa, Putin không hề có ý định tấn công Ukraine - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine tập trận chung với NATO. Ảnh Express.

Tiến sĩ Rasmus Nilsson, Giảng viên Nghiên cứu Đông Âu tại Đại học College London chia sẻ với Express.co.uk rằng, Nga đang phô diễn sức mạnh quân sự ở đó, nhưng có lẽ không sẵn sàng sử dụng trên thực tế. Thay vào đó, Nga chỉ giữ đủ quân số gần Ukraine để tạo ra mối đe dọa làm dấy lên nỗi sợ hãi từ Kiev và phương Tây như họ muốn.

Theo ông Nilsson, một cuộc chiến tranh đẫm máu toàn diện với Ukraine không bao giờ có lợi cho Nga.

“Một cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine sẽ khiến Nga bị quốc tế lên án và trừng phạt, cũng như gây ra tình trạng hỗn loạn trong nước. Điều đó, kết hợp với nguy cơ căng thẳng Kazakhstan ở phía nam, sẽ không hữu ích cho chính quyền Putin", Tiến sĩ Nilsson giải thích.

Tuy nhiên, ông Nilsson cũng cho rằng, Nga có thể vẫn giữ lựa chọn hạn chế các cuộc tấn công ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem