Chuyện lạ: Hàng chục bị hại chúc mừng... bị cáo được giảm án

Thứ sáu, ngày 19/09/2014 19:45 PM (GMT+7)
Sau khi bị tuyên phạt 6 năm tù tại phiên sơ thẩm, bị cáo Bùi Thị Hồng Sen (SN 1980, nhân viên tập sự tại UBND xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã kháng cáo và hàng chục bị hại đã làm đơn xin giảm án cho Sen vì cho rằng cô chỉ là nhân viên tập sự, phải làm theo chỉ đạo của cấp trên và không được hưởng lợi gì. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã giảm án cho bị cáo Sen thành 2 năm tù cho hưởng án treo; ngay sau phiên tòa, hàng chục bị hại đã đến chúc mừng Sen.
Bình luận 0

Ngày 19.9, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Phòng giao dịch (PGD) Tân Lợi - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Đắk Lắk và UBND xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

img
Các bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm không chỉ đối tượng chủ mưu đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn, liên quan đến cán bộ ngân hàng, cán bộ xã mà còn gián tiếp làm cho đôi vợ chồng trẻ là anh Nguyễn Hậu (SN 1983) và chị Đào Thị Phúc (SN 1986, ngụ xã Ea H’Ding, huyện Cư M’gar) tự tử vì bị lừa vay ké 90 triệu đồng, nên từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tới để theo dõi phiên tòa.

img
Bị cáo Hoa (giữa) đối tượng chủ mưu của vụ án.

Theo HĐXX, từ năm 2005-2009, Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, ngụ xã Hòa Thắng) lợi dụng sự quen biết với cán bộ PGD Tân Lợi và cán bộ UBND xã Hòa Thắng nên đã nhận vay vốn, đáo hạn ngân hàng cho những người có nhu cầu.

Để được Hoa vay vốn, những người này phải chi "hoa hồng" cho Hoa từ 5-10% tổng số tiền vay. Ngoài ra, Hoa còn lừa vay ké vào hợp đồng của hàng chục hộ dân rồi đổ nợ cho họ. Tổng số tiền Hoa đã lừa đảo, chiếm đoạt của 58 hộ dân là 22,7 tỷ đồng.

img
Người dân và bị hại xúm lại chúc mừng bị cáo Sen.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa tù chung thân, buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Các bị cáo nguyên cán bộ PGD Tân Lợi, gồm: Nguyễn Văn Nhân (SN 1969, nguyên Tổ trưởng Tổ tín dụng) 6 năm tù, Trần Dũng (SN 1961, nguyên cán bộ tín dụng) 7 năm tù, Đoàn Thị Thu An (SN 1966, nguyên thủ quỹ) 3 năm tù cho hưởng án treo, Trần Văn Lâm (SN 1960, nguyên giám đốc) 2 năm tù. Nhóm bị cáo nguyên cán bộ UBND xã Hòa Thắng gồm: Nguyễn Công An (SN 1962, nguyên cán bộ tư pháp) 5 năm tù và Phan Văn Thịnh (SN 1966, nguyên phó chủ tịch UBND xã) 2 năm tù.

img
Bị cáo Sen ngất lịm sau phiên tòa sơ thẩm...

Riêng bị cáo Bùi Thị Hồng Sen (SN 1980, nhân viên tập sự tại UBND xã Hòa Thắng) tại phiên tòa sơ thẩm bị tuyên phạt 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngay sau đó, bị cáo Sen đã kháng cáo và hàng chục bị hại đã làm đơn xin giảm án cho Sen vì cho rằng cô chỉ là nhân viên tập sự, phải làm theo chỉ đạo của cấp trên và không được hưởng lợi gì.

Chấp nhận đơn kháng cáo của Sen, xét tính chất mức độ vi phạm, các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Sen 2 năm tù cho hưởng án treo. Ngay sau phiên tòa, hàng chục bị hại đã đến chúc mừng Sen.

img
...và cười rạng rỡ sau phiên tòa phúc thẩm.

Sáng 19.9, ngoài bị cáo Sen được giảm án, bị cáo Trần Dũng được giảm án từ 7 năm xuống 5 năm tù, bị cáo Phạm Văn Thỉnh từ 2 năm tù giảm án còn 1 năm tù, bị cáo Đoàn Thị Thu An cũng được giảm từ 5 năm tù giam xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng các bị cáo còn lại tòa xử giữ nguyên mức án sơ thẩm.
(Theo Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem