CIA thuyết phục Trump trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 17/04/2019 19:00 PM (GMT+7)
Theo NYT, nhà lãnh đạo Mỹ lúc đầu không có ý định noi gương Anh để trục xuất nhân viên ngoại giao Nga ra khỏi đất nước, nhưng bà Haspel đã thuyết phục Trump thay đổi quyết định của mình. Lúc đó, bà giữ chức phó giám đốc CIA.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Trump.

Vào năm 2018, chính lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel đã thuyết phục Tổng thống Donald Trump trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga vì vụ Skripal. Tờ Thời báo New York dẫn các nguồn trong cơ quan tình báo Mỹ đưa tin.

Theo NYT, nhà lãnh đạo Mỹ lúc đầu không có ý định noi gương Anh để trục xuất nhân viên ngoại giao Nga ra khỏi đất nước, nhưng bà Haspel đã thuyết phục Trump thay đổi quyết định của mình. Lúc đó, bà giữ chức phó giám đốc CIA.

Đồng thời, bà Haspel đã thuyết phục ông Trump rằng Sergei và Yulia Skripal không phải là những nạn nhân duy nhất. Để chứng minh điều này, bà đã cho Tổng thống Mỹ xem những bức ảnh về những đứa trẻ được cho là bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novice, cũng như những con chim đã chết.

Sau đó, ông Trump đưa ra quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem