CLB nữ TP.HCM giữ chân thành công Thuỳ Trang và Chương Thị Kiều cùng HLV Kim Chi

Lê An Thứ ba, ngày 16/01/2024 20:48 PM (GMT+7)
Sau 1 tuần thương thảo, CLB nữ TP.HCM đã giữ chân thành công HLV Đoàn Thị Kim Chi, tiền vệ Thuỳ Trang, bộ đôi hậu vệ Chương Thị Kiều và Trần Thị Thu Thảo. Đội bóng này cũng sẽ chuyển về Trung tâm TDTT Thống Nhất.
Bình luận 0

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nữ Việt Nam vào cuối năm 2023, đội nữ TP.HCM phải đối mặt với vấn đề giữ chân các trụ cột hết hợp đồng. Sau ngày 31/12/2023, họ đã hết hợp đồng với nhiều trụ cột Chương Thị Kiều, Kim Thanh, Bích Thuỳ, Thùy Trang, Thu Thảo,... và HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Trước việc gia hạn hợp đồng với các trụ cột, CLB TP HCM tiếp tục đối mặt thêm thông tin có tuyển thủ nữ Việt Nam nhận hợp đồng tiền tỷ khiến lãnh đạo đội, người hâm mộ của đại diện thành phố mang tên Bác lo lắng.

CLB nữ TP.HCM giữ chân thành công Thuỳ Trang và Chương Thị Kiều cùng HLV Kim Chi- Ảnh 1.

Tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang tiếp tục gắn bó với CLB nữ TP.HCM. Ảnh VFF.

Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM đã có nhiêu buổi làm việc, để thương thảo giữ chân các trụ cột. Theo đó, ngày 8/1, LĐBĐ TP.HCM (HFF) và Trung tâm TDTT Thống Nhất đã có buổi họp ghi nhận tâm tư, nguyện vọng từ các cầu thủ nữ để trình lãnh đạo Sở nhằm đưa ra các quyết định cuối cùng.

Đến ngày 16/1, sau hơn 1 tuần thảo luận, đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết hiện có 3/6 cầu thủ và HLV đã đồng ý thỏa thuận, tiếp tục gắn bó với đại diện thanh phố mang tên Bác. Ba cầu thủ chưa đạt được thỏa thuận là Kim Thanh, Bích Thùy và Thị Thu.

Với việc tái ký hợp đồng mới, các cầu thủ nữ TP.HCM sẽ có mức thu nhập tối đa 40 triệu/tháng với thời hạn 2 năm. Với 3 trụ cột còn lại, vấn đề chỉ là chuyện lương bổng chưa phù hợp.

Ngoài ra, từ kết quả cuộc họp trong ngày hôm nay (16-1), Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao TP.HCM quyết định tách đội 1 thành một đội tuyển riêng dưới sự quản lý chung của Trung tâm TDTT Thống Nhất và LĐBĐ TP.HCM (HFF). Qua đó, nâng chất lượng đội bóng đá nữ của thành phố lên đúng tính chất chuyên nghiệp.

CLB nữ TP.HCM giữ chân thành công Thuỳ Trang và Chương Thị Kiều cùng HLV Kim Chi- Ảnh 2.

Đội CLB nữ TP.HCM 9 lần lên ngôi tại giải vô địch quốc gia. Ảnh: VFF.

Trước đây, Trung tâm TDTT Quận 1 phụ trách các đội trẻ đến đội tuyển. Giờ đây với sự hỗ trợ từ các nguồn kinh phí, đội sẽ chuyển sang tập trung tại Trung tâm Thống Nhất, có xe đưa đón riêng và tập luyện tại sân tập luyện Phú Thọ. Theo đó, HLV Kim Chi sẽ được giao toàn quyền quyết định về các cá nhân này. 

"Lãnh đạo sẽ giao toàn quyền cho HLV Kim Chi. Với cầu thủ thật sự cần thiết cho kế hoạch của HLV trưởng, chúng tôi sẽ tiến hành tập trung đàm phán, đáp ứng mong muốn giữ chân họ. Các cầu thủ còn lại sẽ được tạo điều kiện ra đi. Ban huấn luyện và đặc biệt là HLV Kim Chi sẽ lên phương án xếp loại các cầu thủ thành loại 1,2,3 với mức lương riêng và để Trung tâm Thống Nhất xem xét, thông qua cho phù hợp với các cầu thủ trụ cột, dự bị", đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết.

Mùa trước, vì chậm trễ trong việc giữ chân các trụ cột, nữ TP.HCM 1 đã ngậm ngùi nhìn 3 trụ cột gia nhập CLB Thái Nguyên với mức đãi ngộ cao lần lượt là Nguyễn Thị Mỹ Anh, Lê Hoài Lương và Trần Thị Kim Anh. Trong đó, Mỹ Anh có hợp đồng lớn nhất là 500 triệu đồng phí lót tay từ hợp đồng 2 năm và thu nhập tháng khoảng 30 triệu đồng.

Giờ đây, bóng đá nữ TP.HCM sẽ mong chờ sự quyết liệt, nhanh chóng từ cấp lãnh đạo để giữ chân trụ cột cho mùa giải năm sau. Bởi trước đó, thông tin nhiều bản hợp đồng tiền tỉ sẽ được nổ ra với các tuyển thủ nữ Việt Nam mà số cầu thủ hết hợp đồng có người đã và đang thi đấu cấp đội tuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem