Có đất mà không được sử dụng

Thứ năm, ngày 09/06/2011 09:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm 2000, gia đình bà Trần Thị Năm ở thôn Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Hà mua của ông Trịnh Văn Học 1.143m2 đất, trong đó có 200m2 đất ở, còn lại là đất vườn, đã được cấp quyền sở hữu. Tuy nhiên, sau khi nhận sang nhượng, gia đình bà Năm không được sử dụng vì mấy người bà con của ông Học chiếm giữ.
Bình luận 0

Ông Trịnh Công Hòa, ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) phản ánh: Năm 2000, gia đình bà Trần Thị Năm ở thôn Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Hà mua của ông Trịnh Văn Học 1.143m2 đất, trong đó có 200m2 đất ở, còn lại là đất vườn, đã được cấp quyền sở hữu. Tuy nhiên, sau khi nhận sang nhượng, gia đình bà Năm không được sử dụng vì mấy người bà con của ông Học chiếm giữ. Đến nay, bà Năm đã 71 tuổi, vẫn phải ở căn nhà đổ nát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem