Có dấu hiệu của tội "dùng nhục hình"

Thứ ba, ngày 04/05/2010 09:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ nghi phạm chết tại Công an quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, theo Cục Điều tra hình sự nạn nhân tử vong có dấu hiệu của tội "dùng nhục hình" theo điều 298 (BLHS)
Bình luận 0

Cục Điều tra hình sự về các hoạt động xâm phạm tư pháp (Cục 6, Viện KSND Tối cao) đã gửi văn bản trao đổi tới Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đề nghị chỉ đạo cơ quan CSĐT (PC14, Công an TP. Hà Nội) chuyển toàn bộ hồ sơ vụ Nguyễn Quốc Bảo tử vong tại trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng đến Cục 6 để thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dân Việt đã có loạt bài phản ánh liên quan đến vụ việc này: Chiều 21-1, anh Nguyễn Quốc Bảo (SN 1978, trú phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) được Công an quận Hai Bà Trưng mời lên làm việc. Rạng sáng 22-1, anh Bảo tử vong trên đường đi cấp cứu với nhiều vết thâm tím ở hai cổ tay. Cổ chân có nhiều vết tụ máu tím ngắt, sây sát, đặc biệt vùng chẩm phía sau hộp sọ có một vết nứt 3x2cm.

Giám định của Viện Pháp y Quân đội xác định nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho anh Bảo là: “Chấn thương sọ não mức độ nặng do tác động của vật tày có giới hạn gây vỡ nền sọ và gây chấn động não...”. Trước cái chết bất thường của anh Bảo, gia đình đã làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ. Sau đó, 7 cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Công văn của Cục 6 nhận định: Sau khi xem xét báo cáo của Viện KSND TP.Hà Nội và nghiên cứu hồ sơ do PC14 Công an TP.Hà Nội cung cấp, Cục nhận thấy vụ Nguyễn Quốc Bảo bị tử vong tại trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng có dấu hiệu của tội "dùng nhục hình" theo điều 298 (BLHS) và thuộc thẩm quyền điều tra của Cục 6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem