Cơ quan điều tra kết luận vụ nữ sinh bị đánh

Thứ hai, ngày 20/09/2010 13:41 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 20-9, cơ quan điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An đã chính thức có kết luận vụ nữ sinh đánh nhau. CQĐT cũng cho biết, gia đình nạn nhân Hà Như không trưng cầu giám định.
Bình luận 0

Trao với Dân Việt, Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, gia đình nạn nhân đã từ chối trưng cầu giám định do gia đình cho rằng cháu Hà Như không việc gì.

img
Kết luận của Cơ quan điều tra

Thượng tá Trần Sỹ Phàng cho biết sẽ xử lý hành chính đối với Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Lê Thị Vân Anh vì hai em này đã bỏ học. Riêng em Hương Trà thì xử lý theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nhà trường.

Kết luận của CQĐT về vụ nữ sinh như sau: Khoảng 11 giờ ngày 8-9-2010, Nguyễn Thị Hương Trà (SN 1993), trú TP.Vinh và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991), trú xã Nghi Kim (TP.Vinh) cùng với Lê Thị Vân Anh (SN 1991), trú TP Vinh cả hai đều nghỉ học và đang học nghề tại Hà Nội, đến trước cổng trường Hà Huy Tập gặp em Nguyễn Thị Hà Như (SN 1993, lớp 12A6).

Khi gặp Như, Vân Anh kéo vào đường Tản Đà rồi cùng Huyền và Trà dùng chân tay đám đánh, đá. Khoảng  ba phút sau thấy mẹ Hà Như đến đón con và can ngăn thì Trà điều khiển xe máy chở Như và Vân Anh, Huyền đi xe máy theo sau. Khi đến đường Mai Lão Bảng, gần BV Đông Âu, xã Nghi Phú, TP. Vinh. Tại đây, Trà, Vân Anh, Huyền tiếp tục đánh Hà Như.

Khoảng hai phút sau thì mẹ Như đến can ngăn thì Trà, Huyền Vân Anh bỏ đi. Trong khi ba nữ sinh tham gia đánh Như thì có một số em trường THPT Nguyễn Trường Tộ đi theo và quay video clip.

Trong bản kết luận cũng chỉ rõ nguyên nhân là do năm 2009, Hà Như có xích mích dẫn đến đánh nhau với Cẩm Anh, bạn của Trà. Tối ngày 7-9-2010, Trà và Huyền tình cờ gặp Như tại quán karaoke 44 Nguyễn Sỹ Sách. Tại đây, Trà và Huyền bàn với nhau ngày 8-9 lên trường Hà Huy Tập chờ Hà Như đi học về sẽ đánh.

Cũng trong kết luận của CQĐT, người thực hiện quay video clip trên là em Hồ Thị Mai Phương (SN 1992), lớp 12A, trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Khi đi ngang qua trường Hà Huy Tập phát hiện vụ đánh nhau Mai Phương và nhóm bạn đã đi theo và quay lại video clip này. Sau đó Mai Phương đã "bắn" clip trong máy qua bluetooth cho một số bạn bè, riêng trong máy điện thoại Mai Phương đã xóa.

Tại CQĐT, Huyền và Trà đã thành thật nhận sai lỗi của mình. Riêng Vân Anh đang vắng mặt tại địa phương. Hiện nay CSĐT - CATP Vinh đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem