Có thể thỏa thuận về tài sản trước khi kết hôn

Lương Kết (thực hiện) Thứ tư, ngày 14/01/2015 19:00 PM (GMT+7)
Nghị định số 126/2014 (hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình) có những điểm mới trong quy định tài sản vợ chồng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Phóng viên NTNN đã trao đổi với ông Bùi Minh Hồng - Phó Trưởng phòng Pháp luật dân sự, Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và Nghị định 126/2014).
Bình luận 0

 

img
Ông Bùi Minh Hồng - Phó Trưởng phòng Pháp luật dân sự, Vụ Pháp luật dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp.

Ông Bùi Minh Hồng cho biết: Về vấn đề tài sản của vợ chồng, trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy định hình thức tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận. Nghĩa là trước khi kết hôn hai bên có thể lập văn bản thỏa thuận về vấn đề tài sản trong hôn nhân của họ. Vấn đề đó gọi là chế định tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận. Luật Hôn nhân và Gia đình mới bổ sung chế định này, cho nên Nghị định 126/2014 thay thế cho Nghị định 70/2001 (hướng dẫn quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000), có hướng dẫn vấn đề trên. Đây là điểm mới rất cơ bản về chế định tài sản của vợ chồng.


Nếu cặp vợ chồng không thực hiện việc thỏa thuận về chế định tài sản, sau đó họ có tranh chấp thì việc giải quyết sẽ như thế nào, thưa ông?

img
Những tài sản như nhà, đất có thể được 2 người kết hôn thỏa thuận 
trước khi kết hôn (ảnh minh họa). Ảnh: VIẾT THÀNH

- Nếu trước khi kết hôn, hai người kết hôn không có thỏa thuận gì về tài sản, theo Luật Hôn nhân và Gia đình thì chế định tài sản pháp luật đã quy định sẽ được áp dụng ngay lập tức. Còn các bên muốn áp dụng chế định tài sản theo thỏa thuận thì phải làm trước khi kết hôn.


Nghị định số 126/2014 quy định cụ thể những khoản thu nhập hợp pháp như tiền trúng thưởng, trúng xổ số của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, rồi lợi tức và các tài sản riêng khác nhằm mục đích gì?

- Trong những loại án kiện về hôn nhân và gia đình hiện nay thì án kiện liên quan đến tài sản của vợ chồng rất phức tạp. Chính vì vậy một trong những yêu cầu khi xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật phải làm sao đưa ra những quy định càng cụ thể càng tốt. Như thế tạo thuận lợi cho thực tiễn khi áp dụng, tránh tình trạng xây dựng nghị định mà quy định chung chung, sau đó không đáp ứng được yêu cầu.

Trong quy định chi tiết về chế độ tài sản vợ chồng trong Nghị định số 126/2014 đã có quy định khá cụ thể. Trong đó có những nội dung cụ thể được kế thừa từ những văn bản trước.

Ngoài chế định về tài sản vợ chồng theo thỏa thuận, trong quy định về tài sản vợ chồng theo luật định có những điểm gì mới, thưa ông?

- Trên cơ sở một số điểm mới của Luật Hôn nhân và Gia đình về vấn đề tài sản của vợ chồng thì Nghị định số 126/2014 cũng đưa ra một số điểm mới so với Nghị định số 70/2001.

Ví dụ nói đến hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Vấn đề này được chỉ rõ hoa lợi là cái gì, lợi tức là cái gì; để trong thực tiễn, những tài sản được phát sinh từ tài sản riêng thì được coi là tài sản chung của vợ chồng. Bên cạnh đó còn có quy định những loại tài sản riêng khác.

Trước đây Nghị định số 70/2001 của Chính phủ hoàn toàn không nói gì đến những loại tài sản mà hiện nay nó thể hiện khá nhiều, ví dụ liên quan sở hữu trí tuệ chưa thể hiện được. Còn Nghị định số 126/2014 đã nói đến loại tài sản là sở hữu trí tuệ.

Xin cảm ơn ông!

Luật sư Vũ Ngọc Chi (Đoàn luật sư TP.Hà Nội): Chế định tài sản vợ chồng theo thỏa thuận là quy định mới mẻ có tính bao quát cao. Nếu cặp vợ chồng áp dụng quy định trên sẽ tránh được những vấn đề tranh chấp tài sản khi họ ly hôn. Tuy nhiên ở Việt Nam khó mà áp dụng rộng rãi, bởi người ta còn bị  chi phối về văn hóa, lối sống...                                                                          
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem